Honda trao thưởng cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ

Công ty Honda Việt Nam vừa trao giải thưởng cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2009 với tổng trị giá gần 40.000 USD.
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam đã trao giải thưởng dành cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2009 với tổng trị giá gần 40.000 USD.

Theo Công ty Honda Việt Nam, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai trong lĩnh vực công nghệ và cơ khí nhằm thúc đẩy ngành khoa học công nghệ phát triển vững mạnh, năm nay, giải thưởng mở rộng thêm đến 2 trường đại học, nâng tổng số lên 6 trường đại học liên kết trong cả nước.

Mỗi người trong số 10 sinh viên xuất sắc nhất của 6 trường đại học nhận được giải thưởng trị giá 3.000 USD và 1 xe máy Wave 110S do Công ty Honda Việt Nam sản xuất. Trong số này, có 2 sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, 3 sinh viên Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội, 1 sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, 1 sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng và 3 sinh viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm nay có 1 sinh viên là Nguyễn Bình Minh, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, người đã được nhận Giải thưởng Honda YES năm 2006, được nhận phần thưởng YES Plus trị giá 10.000 USD khi theo học Tiến sỹ tại tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Honda YES Award là giải thưởng hàng năm dành cho các sinh viên xuất sắc của các trường đại học kỹ thuật và công nghệ liên kết trên toàn quốc. Giải thưởng được coi là một sân chơi bình đẳng, một động lực đối với các tài năng trẻ để đạt được thành công, một thách thức mà các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam muốn vượt qua để khẳng định mình.

Giải thưởng Honda YES Award là một trong những chương trình nằm trong khuôn khổ của Quỹ hoạt động xã hội thường niên trị giá 10 triệu USD của Công ty Honda Việt Nam trong vòng 5 năm (từ 2006 đến 2010).

Đây là năm thứ 4 giải thưởng được triển khai thành công tại Việt Nam với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học Công nghệ và Công ty Honda Việt Nam./.

Văn Xuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục