Honduras: Chính phủ mới lập không có ông Zelaya

Tổng thống tiếm quyền Micheletti tuyên bố thành lập chính phủ không có sự tham gia của ông Zelaya và các bộ trưởng trong chính phủ cũ.
Theo tin của hãng Reuters, Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya ngày 6/11 tuyên bố thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này đã thất bại sau khi Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti thành lập một chính phủ mới không có sự tham gia của ông Zelaya và các bộ trưởng trong chính phủ của ông.

Trong thông báo được đọc trên đài phát thanh và truyền hình đêm 5/11, ông Micheletti nói rõ "đã hoàn tất việc thiết lập một chính phủ đoàn kết và hòa hợp trong khuôn khổ của thỏa thuận" do Tổng thống Oscar Arias làm trung gian.

Trước đó, các bộ trưởng trong chính phủ lâm thời đã từ chức để dọn đường cho chính phủ mới, mà theo lời ông Micheletti, sẽ bao gồm những nhân vật được các phe phái chính trị khác nhau ở Honduras đề cử.

Ông Micheletti đưa ra tuyên bố trên chỉ 10 phút trước khi thời hạn để phục chức cho ông Zelaya (6h GMT ngày 6/11) kết thúc.

Tuần trước, hai nhà lãnh đạo đối lập đã nhất trí chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 4 tháng tại Honduras và thành lập một nội các đoàn kết và hòa hợp vào ngày 5/11, song sau đó họ lại bất đồng về việc ai sẽ lãnh đạo nội các này.

Ông Zelaya từ chối bổ nhiệm bất kỳ thành viên nào vào nội các, còn ông Micheletti tuyên bố ông sẽ xúc tiến việc thành lập nội các mà không cần các bộ trưởng trong chính phủ của ông Zelaya.

Phát biểu thông qua một người phát ngôn, ông Zelaya cho rằng thỏa thuận do Mỹ bảo trợ đã "chết" và quy trách nhiệm cho chính phủ lâm thời về thất bại này. Ông cũng tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 29/11 tới tại Honduras.

Trong bối cảnh bất ổn này, Venezuela, Brazil, Ecuador, Bolivia và Nicaragua bắt đầu gây áp lực để Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) không công nhận cuộc bầu cử ngày 29/11 ở Honduras trong trường hợp Tổng thống bị lật đổ Zelaya không được phục chức trước.

Tuy nhiên, theo Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Jim DeMint, Washington sẽ công nhận kết quả bầu cử ở Honduras cho dù ông Zelaya không được phục chức, hoặc được phục chức sau bầu cử./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục