Honduras: Gia tăng các vụ bắt cóc, sát hại quan chức

Tình hình tại quốc gia Trung Mỹ này tiếp nóng lên với các vụ bắt cóc và sát hại thân nhân các quan chức trong chính phủ tiếm quyền.
Trong khi các cuộc thương lượng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras tiếp tục giậm chân tại chỗ, tình hình tại quốc gia Trung Mỹ này tiếp nóng lên với các vụ bắt cóc và sát hại thân nhân các quan chức trong chính phủ tiếm quyền.

Cảnh sát cho biết ngày 27/10, ông Alfredo Jalil, 81 tuổi, phụ thân của quyền Thứ trưởng Quốc phòng Gabo Jalil, đã bị bắt cóc ở thủ đô Telguciganpa, gần tòa nhà chính phủ.

Trước đó vài ngày, một cháu trai của Tổng thống tiếm quyền, ông Roberto Micheletti, cũng đã bị sát hại cùng một số thanh niên.

Cùng thời điểm này, đại tá Concepcion Jimenez đã bị một số tay súng lạ mặt bắn chết bên ngoài nhà riêng.

Giới quan sát tại chỗ không loại trừ khả năng các vụ việc này liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras, bùng nổ sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya ngày 28/6 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống tiếm quyền Micheletti ngày 27/10 tuyên bố các cuộc thương lượng nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Honduras sẽ chỉ được nối lại sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 29/11 tới.

Trong khi đó cùng ngày trưởng phái đoàn đại diện cho Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), ông Victor Rico, đã tới Honduras nhằm tìm kiếm một giải pháp thông qua thương lượng cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.

Từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo ba quan chức cấp cao Mỹ đã được cử tới Honduras ngày 28/10.

Đây là lần đầu tiên Washington đóng vai trò đi đầu trong nỗ lực ngoại giao tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Mỹ này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã có các cuộc điện đàm với cả ông Zelaya và ông Micheletti, kêu gọi hai phía thể hiện sự mềm dẻo và nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục