Honduras họp về việc phục chức cho ông Zelaya

Tòa án Tối cao Honduras ngày 11/11 đã tiến hành phiên họp về vấn đề phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.
Tòa án Tối cao Honduras ngày 11/11 đã tiến hành phiên họp về vấn đề phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.

Đây được coi là một bước then chốt nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn bốn tháng qua tại quốc gia Trung Mỹ này.

Người phát ngôn của Tòa án Tối cao, ông Danilo Izaguirre cho biết tòa đang cân nhắc vấn đề này.

Theo Thỏa thuận Tegucigalpa/San Jose, được ký ngày 30/10 giữa Chính phủ tiếm quyền Honduras và Tổng thống bị lật đổ Zelaya, Quốc hội Honduras đã yêu cầu Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát nêu ý kiến về việc có phục chức hay không cho ông Zelaya.

Cùng ngày, phái đoàn Mỹ, do Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán cầu Craig Kelly dẫn đầu tới Honduras nhằm cứu vãn thỏa thuận Tegucigalpa/San Jose đã về nước. Trước khi rời Honduras, ông Kelly nhấn mạnh Mỹ ủng hộ một cuộc tổng tuyển cử tại Honduras, coi đây là một trong những biện pháp giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng hiện nay.

Trước đó, ngày 10/11, quan chức ngoại giao Mỹ này đã gặp Tổng thống lâm thời Honduras Robert Micheletti và Tổng thống bị lật đổ Zelaya tại Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa và họp với Ủy ban giám sát Thỏa thuận Tegucigalpa/San Jose.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo và cựu Tổng thống El Salvador Alfredo Cristiani đã khẳng định sẽ tới Honduras với tư cách là quan sát viên trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này, dự kiến diễn ra ngày 29/11 tới.

Tổ chức các nước châu Mỹ đã quyết định không gửi quan sát viên đến Honduras nếu ông Zelaya không được phục chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục