Honduras luận tội 6 tướng lĩnh tham gia đảo chính

Tòa án Tối cao Honduras đồng ý mở phiên luận tội đối với 6 tướng lĩnh quân đội liên quan tới vụ lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya.
Tòa án Tối cao Honduras ngày 11/1 đã đồng ý mở phiên luận tội đối với 6 tướng lĩnh quân đội cấp cao bị cáo buộc lạm quyền liên quan tới vụ lật đổ chính phủ của Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya hồi tháng 6 năm ngoái.

Phát biểu trên Đài Phát thanh Quốc gia HRN, ông Juan Carlos Sanchez, người đứng đầu Vụ pháp chế của quân đội Honduras, cho biết Chánh án Tòa án Tối cao nước này đã chấp nhận đơn kiến nghị mở phiên luận tội trên của Bộ trưởng Tư pháp.

Tòa sẽ xem xét và một thẩm phán sẽ ra phán quyết về các bước tiếp theo.

Trong số các nhân vật quân đội cao cấp phải ra hầu tòa có Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, tướng Vasquez Velasquez, Tư lệnh Không quân Venancio Cervantes và Tư lệnh Hải quân Luis Javier Prince.

Theo giới quan sát, đây là một quyết định khá bất ngờ, vì trước đó Tòa án Tối cao, Quốc hội và giới doanh nhân Honduras đã ủng hộ cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Zelaya ngày 28/6/2009, coi đây là nhằm bảo vệ nền pháp quyết đất nước.

Quốc hội sau đó đã chỉ định một tổng thống trong chính phủ tiếm quyền, nhưng không được cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Cuối tháng 11 vừa qua, nhằm giải quyết thế bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng sau cuộc đảo chính, Honduras đã tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Dự kiến ngày 27/1 tới, Tổng thống Porfirio Lobo đắc cử trong cuộc bầu cử gây tranh cãi này sẽ chính thức nhậm chức.

Hiện Tổng thống bị phế truất Zelaya vẫn tạm trú tại Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Telgucigalpa của Honduras.

Trong khi đó, Quốc hội Honduras đang chuẩn bị thảo luận về vấn đề ân xá cho những đối tượng tham gia đảo chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục