Honduras muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với TQ

Honduras là một trong số ít quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và có quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc).
Tân Ngoại trưởng Honduras, Mireya Agüero, bày tỏ mối quan tâm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc như là một phần của chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại của quốc gia Trung Mỹ này.

Tuyên bố với báo chí, bà Mireya nói Trung Quốc không chỉ là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn có chỗ đứng không thể tranh cãi trên thế giới xét về mặt chính trị, kinh tế và đầu tư.

Hiện Honduras là một trong số ít quốc gia trên thế giới không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và có quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc).

Tháng Tư vừa qua Bộ trưởng ngoại giao của Honduras khi đó là Arturo Corrales đã thăm Trung Quốc để giới thiệu với các nhà chức trách và giới doanh nghiệp nước này các dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có dự án xây dựng hệ thống đường sắt xuyên Honduras, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.

Trong chuyến thăm đó, Trung Quốc cam kết tài trợ gần 300 triệu USD để xây dựng một dự án thủy điện với công suất 104 MW.

Sự xích lại với Trung Quốc là một phần của những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Honduras được Tổng thống Porfirio Lobo đưa ra mới đây, theo đó Honduras củng cố quan hệ với các nước cánh tả tại Mỹ Latinh như Venezuela, Ecuador, Nicaragua, cũng như với Palestine và Nga.

Trên tinh thần đó, mới đây Honduras tái gia nhập Tổ chức liên kết năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe), nhóm hội nhập tiểu khu vực được thành lập theo sáng kiến của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục