Honduras phát hiện loài chim ruồi quý hiếm

Các nhà khoa học Honduras và Mỹ vừa phát hiện một loại chim ruồi màu xanh lục có tên khoa học là Amazilia Luciae tại tỉnh Santa Barbara, Tây Bắc Honduras. Đây là loài chim đặc hữu của Honduras đã được Liên đoàn thế giới về bảo tồn thiên nhiên (UICN) xếp vào Sách đỏ về những sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Các nhà khoa học Honduras và Mỹ vừa phát hiện một loại chim ruồi màu xanh lục có tên khoa học là Amazilia Luciae tại tỉnh Santa Barbara, Tây Bắc Honduras. Đây là loài chim đặc hữu của Honduras đã được Liên đoàn thế giới về bảo tồn thiên nhiên (UICN) xếp vào Sách đỏ về những sinh vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Các nhà khoa học cho biết loài chim ruồi này có kích thước từ 9-10 cm với cái mỏ dài cong khoằm, cả con đực và con cái đều có màu lông đặc trưng với thân mình màu xanh, cánh và đuôi màu nâu lục, vùng ức và bụng có màu ghi xám hoặc trắng đục.

Loại chim này được phát hiện lần đầu tại Honduras vào năm 1935 tại các vùng Santa Barbara, Cortes, Yoro và Olancho. Tuy nhiên hiện chỉ còn một số lượng rất nhỏ loại chim này tại các cánh rừng khô thuộc Santa Barbara.

Hiện nay, Honduras sở hữu 7% tỷ lệ đa dạng sinh học toàn cầu với hơn 701 loài chim, trong đó 5 loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục