Honduras sa thải hàng loạt nhân viên an ninh cấp cao

Trong bước đầu chiến dịch làm trong sạch lực lượng an ninh, Honduras đã sa thải 30% số nhân viên cảnh sát cấp cao với cáo buộc dính líu đến các tổ chức tội phạm.
Honduras sa thải hàng loạt nhân viên an ninh cấp cao ảnh 1Lực lượng an ninh Honduras. (Nguồn: insightcrime.org)

Trong bước đầu chiến dịch làm trong sạch lực lượng an ninh, Honduras đã sa thải 30% số nhân viên cảnh sát cấp cao với cáo buộc dính líu đến các tổ chức tội phạm.

Theo một báo cáo gửi các nhà lập pháp ngày 17/8, một ủy ban đặc biệt do Bộ trưởng Tư pháp Julian Pacheco đứng đầu cho biết 313 trong số 946 sỹ quan cấp cao trong diện điều tra đã bị sa thải.

Ủy ban gồm ba thành viên là các quan chức dân sự này sẽ tiếp tục đánh giá hơn 10.000 sỹ quan cấp thấp khác trong thời gian tới.

Ủy ban trên bắt đầu nhận nhiệm vụ từ tháng Tư và do đích thân Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez bổ nhiệm sau khi ông ban bố tình trạng an ninh khẩn cấp liên quan tới các vụ bê bối tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong ngành cảnh sát.

Một báo cáo mật cho biết nhiều sỹ quan cảnh sát cấp cao Honduras đã "đi đêm" với các "bố già" đã tìm cách ám sát một quan chức chống ma túy năm 2009 và một cố vấn an ninh năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục