Honduras tiếp tục bị các nước Nam Mỹ "tẩy chay"

Các nhà lãnh đạo Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) vẫn kiên quyết không công nhận chính phủ của ông Porfirio Lobo ở Honduras.
Phát biểu tại hội nghị cấp cao Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) ngày 4/5, Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro cho biết các nhà lãnh đạo UNASUR vẫn kiên quyết không công nhận chính phủ của ông Porfirio Lobo ở Honduras vì cho rằng chính phủ này "lên nắm quyền từ cuộc bầu cử vi hiến, sau đảo chính."

Trong số 12 quốc gia thành viên UNASUR gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela, hiện chỉ có hai nước công nhận ông Lobo là Peru và Colombia.

Một số nước lớn trong khu vực như Brazil và Argentina cho đến nay vẫn khẳng định sự công nhận chính phủ mới ở Honduras đồng nghĩa với việc ủng hộ đảo chính và lật đổ một tổng thống hợp hiến.

Honduras đã rơi vào khủng hoảng chính trị trong suốt nửa sau năm 2009 khi Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya bất ngờ bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hồi cuối tháng Sáu.

Một tháng sau đó, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) có trụ sở tại Washington, Mỹ ,đã gạt tên nước này khỏi danh sách thành viên để phản đối cuộc đảo chính.

Ông Lobo trúng cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2009 và kể từ khi lên nắm quyền hồi đầu năm nay đã nỗ lực để khôi phục ổn định tại nước Trung Mỹ này, đồng thời vận động để quốc tế công nhận và đặc biệt là tái gia nhập OAS.

Theo lời Ngoại trưởng Honduras Mario Canahuati, 51 trên tổng số 65 nước trước đây có quan hệ với Tegucigalpa nay đã bình thường hóa và công nhận chính phủ của Tổng thống Lobo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục