Honduras: Tổng thống bị phế gặp tổng thống đắc cử

Tại Dominica, ông Manuel Zelaya sẽ có buổi hội đàm với ông Porfirio Lobo để tìm lối thoát cho khủng hoảng chính trị tại Honduras.
Ngày 11/12, Tổng thống Cộng hòa Dominica Leonel Fernández tuyên bố Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya sẽ tới Santo Domingo vào ngày 13/12 tới.

Trong một cuộc họp báo chính thức, ông Fernández còn cho biết cũng tại Cộng hòa Dominica, ông Zelaya sẽ có buổi hội đàm với ông Porfirio Lobo, người đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi vừa qua tại Honduras để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này.

Hiện tại, chính phủ tiếm quyền tại Honduras do ông Roberto Micheletti đứng đầu chưa có phản ứng gì trước thông tin này.

Cùng ngày 11/12, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Globo của Brazil, Tổng thống bị phế truất Zelaya, hiện đang tạm trú trong Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa, cho biết ông sẽ rời khỏi đại sứ quán muộn nhất là vào ngày 27/1/2010 khi nhiệm kỳ của ông chính thức kết thúc.

Tuy nhiên, ông Zelaya cũng ngỏ ý muốn rời khỏi đó sớm hơn với sự trợ giúp của Chính phủ Brazil.

Ông Zelaya bị lật đổ trong một vụ đảo chính tại Honduras ngày 28/6 và bị buộc phải sống lưu vong. Ngày 21/9, ông đã bất ngờ trở về nước và tạm trú tại Đại sứ quán Brazil kể từ đó đến nay.

Cơ hội để ông quay trở lại cầm quyền xem như không còn sau khi Honduras tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/11 vừa qua với thắng lợi thuộc về ông Lobo.

Sau đó, Quốc hội Honduras đã tổ chức họp khẩn cấp và quyết định không phục chức cho ông Zelaya. Kế hoạch của ông Zelaya sang Mexico sống lưu vong vừa qua đã không được chính phủ tiếm quyền Micheletti chấp nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục