Honduras xem xét cáo buộc gian lận bầu cử tổng thống

Tòa án Bầu cử Tối cao của Honduras đã chấp nhận xem xét lại hồ sơ và kết quả bầu cử tổng thống sau khi một ứng cử viên hàng đầu bị cáo buộc gian lận.
Honduras xem xét cáo buộc gian lận bầu cử tổng thống ảnh 1Những người ủng hộ ứng cử viên cánh tả Xiomara Castro đụng độ với cảnh sát. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 2/12, Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) của Honduras đã chấp nhận xem xét lại hồ sơ và kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 24/11 sau khi một ứng cử viên hàng đầu bị cáo buộc gian lận.

Ứng cử viên cánh tả Xiomara Castro, vợ của Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya, cáo buộc các quan chức đã làm sai lệch kết quả để trao chức Tổng thống cho chính khách bảo thủ Juan Orlando Hernandez.

Thông báo với bà Castro và ông Zelaya sau khi họ tới trụ sở TSE để hối thúc kiểm lại phiếu hoặc xem xét lại trình tự bầu cử, người đầu TSA David Matamoros cho biết: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm các công cụ... và làm điều này bằng cách công khai nhất có thể để loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ."

Các tài liệu về danh sách và kết quả bầu cử, bao gồm giấy đăng ký của cử tri và kết quả của từng đảng, đã được sao chụp và chuyển đến trung tâm kiểm tra của TSE tại thủ đô Tegucigalpa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục