Hồng Ánh đoạt Giải Nữ viên viên xuất sắc LHP Dubai

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Dubai lần thứ năm với chủ đề:" Cầu nối văn hóa, gặp gỡ ý tưởng" diễn ra tại các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất vừa bế mạc.

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Dubai lần thứ năm với chủ đề:" Cầu nối văn hoá, gặp gỡ ý tưởng" diễn ra tại các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất vừa bế mạc.

Tại đây bộ phim "Trăng nơi đáy giếng" của điện ảnh Việt Nam do Vinh Sơn đạo diễn có hai buổi chiếu trong khuôn khổ liên hoan, gặp gỡ các nhà làm phim, nhà báo, đồng thời cùng 14 phim khác tranh giải "Phim truyện châu Á - châu Phi".

Với diễn xuất thuần thục, truyền cảm, diễn viên Hồng Ánh đã  thể hiện được hình ảnh người phụ nữ Huế nền nã, dịu dàng trong những công việc gia đình.

Với cách diễn có chiều sâu, lột tả hết nội tâm của nhân vật, chị đã được trao "Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của giải thưởng phim Á - Phi (Asia - Africa Award).

Hồng Ánh trở thành nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đoạt "Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất "tại liên hoan phim quốc tế uy tín này.

"Trăng nơi đáy giếng" dựa theo kịch bản cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai do hãng phim Giải phóng và hãng Alliance phối hợp sản xuất với sụ tài trợ của quỹ Fonds Sud, Fonds Francophonie.

Sau khi hoàn thành, bộ phim này đã tham dự LHP Busan 2008 và LHP Rotecdam. Liên hoan diễn ra từ ngay 11 đến 19/12 có 186 bộ phim đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Được chọn chiếu mở màn trong liên hoan phim uy tín thế giới này là phim "W- "đứa con tinh thần" mới nhất của đạo diễn gạo cội người Mỹ Oliver Stone.

Ngoài ra, dự tranh giải năm nay còn có hai ứng cử viên nặng ký khác là phim "Australia" của đạo diễn Baz Luhrman, với diễn xuất của cặp đôi Nicole Kidman và Hugh Jackman, và "Che" - phim tiểu sử về người anh hùng Che Guevara của đạo diễn Steven Soderbergh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục