Hỏng cầu, gần 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Để sửa chữa cầu Chợ Lách, Bến Tre, đơn vị thi công đã tháo dỡ đường ống nước gắn vào cầu, làm cho 998 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
Sau sự cố tàu chở container đâm lệch cầu Chợ Lách, Bến Tre, để sửa chữa cầu, các đơn vị thi công đã tháo dỡ đường ống cấp nước gắn vào thành cầu, làm cho 998 hộ dân và 42 cơ quan nhà nước thuộc thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách) thiếu nước sạch sinh hoạt.

Người dân và các cơ quan ở thị trấn Chợ Lách đành phải bơm nước sông rạch lên đánh phèn dùng tạm trong thời gian chờ sửa cầu xong, dự kiến mất 10 ngày.

Đáng lưu ý là phần nhiều các cây cầu lớn ở Bến Tre, ngoài nhiệm vụ phải oằn lưng cho các phương tiện chuyên chở hành khách và hàng hóa qua lại, còn "gánh" thêm đường ống cấp nước, cáp quang, điện thoại... Vì vậy, khi cầu gặp sự cố thì các "đối tượng ăn theo đặc biệt" trên cũng ngừng hoạt động./.

Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục