Hong Kong bắt giữ 14 người tụ tập trái phép ở trung tâm mua sắm

Chiều 25/6, một số người đã tụ tập trái phép tại một khu thương mại, gây trở ngại cho những người đi mua sắm và buộc các cửa hàng phải đóng cửa.
Hong Kong bắt giữ 14 người tụ tập trái phép ở trung tâm mua sắm ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 13/5/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 25/6 cho biết đã bắt giữ 14 người tụ tập trái phép.

Chiều 25/6, một số người đã tụ tập trái phép tại một khu thương mại, gây trở ngại cho những người đi mua sắm và buộc các cửa hàng phải đóng cửa, do đó cảnh sát đã kịp thời có mặt để giải tán đám đông. 9 nam giới và 5 phụ nữ tuổi từ 14 đến 55 đã bị bắt giữ vì tụ tập trái phép.

Cảnh sát tuyên bố không tha thứ cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào và sẽ hành động kiên quyết để thực thi pháp luật.

[Chính quyền Hong Kong lên án mạnh mẽ biểu tình bạo lực]

Trước đó, cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố việc ban hành dự luật để bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực này của chính quyền Bắc Kinh ở cấp nhà nước là nhằm lấp vào kẽ hở trong hệ thống pháp lý và các cơ chế hành pháp của Hong Kong, qua đó tái lập trật tự xã hội sớm nhất có thể.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh rằng trách nhiệm về mặt hiến pháp của Hong Kong là bảo vệ an ninh quốc gia, và cũng là nghĩa vụ chung của toàn bộ người dân cả nước, trong đó có người dân ở Hong Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục