Hong Kong cam kết giải quyết khủng hoảng nhà ở

Trưởng đặc khu Hong Kong ngày 16/1 cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhà tại đây sau những cuộc biểu tình rầm rộ đòi ông từ chức.
Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh ngày 16/1 đã tuyên bố kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại thành phố này trong một bài phát biểu chính sách sau những cuộc biểu tình rầm rộ đòi ông từ chức.

Trong bài phát biểu được coi là một nỗ lực đối thoại với tâm lý phản đối các đại gia đến từ đại lục gia tăng ở khu tự trị này, ông Lương xác nhận lại cam kết đối phó với tình trạng giá nhà tăng cao vọt và kêu gọi bảy triệu người dân thành phố ủng hộ ông.

Bài phát biểu của ông, được cho là sẽ vạch ra đường hướng cho Hong Kong năm năm tới, diễn ra một tuần sau khi các nghị sĩ ủng hộ dân chủ không tập hợp đủ số phiếu để bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông cũng như sau một cuộc tuần hành quy mô lớn trên đường phố đòi dân chủ nhiều hơn.

Ông Lương nhậm chức vào tháng Bảy sau khi sau khi được lựa chọn bởi một ủy ban bầu cử 1.200 thành viên do các nhân vật thân Bắc Kinh chiếm ưu thế, giữa những lo ngại gia tăng của người dân Hong Kong về việc chính quyền trung ương Trung Quốc đang tìm cách can thiệp vào các công việc nội bộ của khu tự trị này.

“Chừng nào chúng ta còn tập trung vào sự phát triển, không chia rẽ và hết mình vì kết quả cuối cùng, Hong Kong sẽ còn tăng trưởng”, nhà lãnh đạo 58 tuổi này nói. “Chừng nào tình trạng thiếu nhà ở còn tồn tại, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hạn chế cầu từ bên ngoài và hạn chế các hoạt động đầu cơ.”

Ông nói chính quyền sẽ tăng mạnh quỹ đất nhà ở trong vài năm tới để cung cấp thêm 128.700 căn hộ để ở mới, bao gồm việc chuyển 13 khu đất ở khu vực vành đài xanh thành 113.000 căn nhà mới.

Trong bài phát biểu, ông Lương nói chính quyền sẽ tiếp tục lệnh cấm đối với phụ nữ có thai từ đại lục tìm cách vào Hong Kong sinh con để đứa bé được hưởng các phúc lợi xã hội ở đây.

Một số nghị sỹ quá khích đã bị yêu cầu rời phòng hội nghị khi một số người hét to “Đả đảo Lương Chấn Anh.”

Bài phát biểu diễn ra khi tỷ lệ ủng hộ ông Lương giảm chỉ còn 31%, thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng Bảy, theo một cuộc thăm dò dư luận của Đại học Hong Kong ngày thứ Ba./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục