Hong Kong cấm nhập sản phẩm gia cầm từ Hà Lan

Giới chức Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cấm nhập sản phẩm gia cầm từ vùng Dronten, Hà Lan do lo ngại dịch cúm gia cầm.
Hong Kong cấm nhập sản phẩm gia cầm từ Hà Lan ảnh 1Nhân viên y tế tiêu hủy gia cầm tại một chợ gia cầm ở Hong Kong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong cho biết giới chức Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã cấm nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ vùng Dronten của Hà Lan do lo ngại về dịch cúm gia cầm.

Hong Kong có động thái trên sau khi Tổ chức Thú y thế giới (OIE) lưu ý về sự bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại chăn nuôi ở Dronten, Hà Lan.

Người phát ngôn của Trung tâm trên cho biết trong năm 2013, Hong Kong đã nhập khoảng 18.000 tấn thịt gia cầm đông lạnh, 26 tấn thịt gà xay và 14 triệu quả trứng gà từ Hà Lan.

Ông cho biết lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm tương tự từ tỉnh Groningen của Hà Lan được áp dụng kể từ tháng 12/2013 đến nay vẫn có hiệu lực.

Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong đã thảo luận với giới chức Hà Lan về vấn đề này và sẽ theo dõi sát sao những thông tin cập nhật của OIE về diễn biến bùng phát cúm gia cầm tại Hà Lan nhằm đề ra những biện pháp đối phó thích hợp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục