Hong Kong dự báo tăng trưởng kinh tế 2-3% trong năm nay

Ngày 22/2, người đứng đầu ngành tài chính Hong Kong Chan Mo-po cho biết tăng trưởng kinh tế của ​đặc khu hành chính này đạt 1,9% trong năm 2016 và đưa ra mức dự báo 2-3% cho năm ​nay.
Hong Kong dự báo tăng trưởng kinh tế 2-3% trong năm nay ảnh 1Container được xếp tại một cảng của Hong Kong. (Nguồn: Reuters)

Trong buổi công bố kế hoạch ngân sách tài khóa 2017-2018, ngày 22/2, người đứng đầu ngành tài chính Hong Kong, Trung Quốc Paul Chan Mo-po cho biết tăng trưởng kinh tế của ​đặc khu hành chính này đạt 1,9% trong năm 2016, đồng thời đưa ra mức dự báo 2-3% cho năm ​nay.

Khởi đầu năm 2016 với tốc độ tăng trưởng khiêm tốn 1% của quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái, nền kinh tế Hong Kong đã dần tăng tốc và chạm mức 3,1% trong quý ​4 so với cùng kỳ năm 2015.

Các chỉ số kinh tế khác cũng cho thấy dấu hiệu tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình đạt 3,4% trong năm 2016. Tỷ lệ lạm phát toàn phần và lạm phát cơ sở lần lượt ở mức 2,4% và 2,3% trong năm 2016, ghi dấu năm giảm thứ năm liên tiếp.

GDP bình quân đầu người của Hong Kong hiện đạt 44.000 USD, vượt cả Nhật Bản và nhiều nền kinh tế phát triển ở châu Âu.

Ông Chan nhận định rằng trong năm nay, các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng khiêm tốn, và cùng với tình hình bất ổn do những biến động chính trị ở nhiều nơi trên thế giới, cũng như chủ nghĩa dân túy và bảo hộ thương mại đang lên, điều này sẽ khiến cho tình hình phức tạp hơn và triển vọng kinh tế toàn cầu dễ biến động.

Cũng trong buổi công bố ngân sách trên, ông Paul Chan Mo-po cũng dự đoán Hong Kong sẽ đạt thặng dư ngân sách 92,8 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 11,9 tỷ USD) và quỹ dự phòng tài chính đạt 935,7 tỷ đôla Hong Kong trong tài khóa 2016-2017 ( kết thúc vào cuối tháng ​Ba tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục