Hong Kong: HKFS xem xét rút khỏi các địa điểm biểu tình

Hiệp hội Sinh viên Hong Kong - lực lượng chính tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm," có thể quyết định trong vòng một tuần về việc liệu họ có rút khỏi các địa điểm chiếm giữ hay không.
Hong Kong: HKFS xem xét rút khỏi các địa điểm biểu tình ảnh 1Cảnh sát Hong Kong được triển khai ngăn chặn người biểu tình phản đối chính quyền tại Admiralty ngày 30/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh số ra ngày 5/12, Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) - lực lượng chính tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm," có thể quyết định trong vòng một tuần về việc liệu họ có rút khỏi các địa điểm chiếm giữ hay không.

Yvonne Leung Lai-kwok, một thành viên cốt cán của HKFS nói trên Đài phát thanh Thương mại Hong Kong ngày 4/12 rằng những người biểu tình phải cân nhắc xem làm thế nào để giữ gìn năng lượng của họ nhằm duy trì con đường theo đuổi dân chủ.

Yvonne Leung Lai-kwok nhấn mạnh: “Một số người biểu tình ở Admiralty và Causeway Bay đã bày tỏ ý định ở lại cho đến khi cảnh sát giải tỏa các điểm biểu tình nhưng chúng tôi cũng cần suy nghĩ rõ ràng về việc tại sao chúng tôi tiếp tục hoạt động chiếm giữ. Chắc chắn một quyết định dứt khoát là điều cần thiết và quyết định này có thể được đưa ra trong vòng một tuần."

Tuy nhiên, Scholarism - một nhóm sinh viên khác tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm,” có vẻ như sẽ tiếp tục hoạt động biểu tình. Nhóm này vừa có thêm hai thành viên mới tham gia biểu tình tuyệt thực cùng ba thành viên cốt cán khác của phong trào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục