Hong Kong huy động hàng nghìn cảnh sát để giữ trật tự sân bay

Ngày 7/9, cảnh sát Hong Kong đã triển khai 3 xe bọc thép và 2 xe vòi rồng và huy động khoảng 3.000 cảnh sát nhằm ngăn chặn người biểu tình một lần nữa gây ách tắc giao thông sân bay.
Hong Kong huy động hàng nghìn cảnh sát để giữ trật tự sân bay ảnh 1Người biểu tình đập phá trụ sở của Hội đồng Lập pháp ở Hong Kong,Trung Quốc, ngày 31/8/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Làn sóng biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi ở Đặc khu hành chính Hong Kong vẫn chưa lắng dịu dù bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố chính thức rút lại dự luật này.

Đêm 6/9, cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ở ga tàu điện ngầm Prince Edward vẫn tiếp diễn.

Sáng 7/9, cư dân mạng kêu gọi tiếp tục biểu tình tại sân bay để cản trở giao thông tại đây.

Người tổ chức biểu tình nhấn mạnh những người tham gia không cần mặc quần áo đen đi đến sân bay trước 12 giờ trưa, có thể lựa chọn tập trung tại trạm thu phí Thanh Mã sau đó lên xe buýt đến sân bay, điểm đến là trạm xe buýt đón khách sân bay hoặc đường Cheong Hong.

Ngày 7/9, cảnh sát đã triển khai 3 xe bọc thép và 2 xe vòi rồng và huy động khoảng 3.000 cảnh sát nhằm ngăn chặn người biểu tình một lần nữa gây ách tắc giao thông sân bay.

Lực lượng cảnh sát được bố trí khắp sân bay, các trạm xe buýt Hong Kong và Tung Chung để ngăn người biểu tình cản trở du khách hoặc các thành viên phi hành đoàn đến sân bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục