Hong Kong khởi động tư vấn cải cách chính trị vòng hai

Sau khi trình báo cáo về tình cảm người dân thì chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ khởi động tư vấn vòng hai về phương án cải cách chính trị.
Hong Kong khởi động tư vấn cải cách chính trị vòng hai ảnh 1Cảnh sát dỡ bỏ các hàng rào chắn do người biểu tình dựng lên ở quận Causeway Bay. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi trình báo cáo về tình cảm người dân vào ngày 6/1 thì ngày 7/1, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ khởi động tư vấn vòng hai về phương án cải cách chính trị.

Truyền thông Hong Kong cho hay ngày 6/1, chính quyền Hong Kong sẽ trình báo cáo về tình cảm của người dân lên Văn phòng Sự vụ Hong Kong - Macau thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc sau khi Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đưa ra quyết định về biện pháp bầu Hội đồng lập pháp năm 2016 và Trưởng Đặc khu năm 2017 vào ngày 31/8/2014.

Chiều 6/1, nội dung báo cáo sẽ được công khai trên mạng song tạm thời chưa có chương trình họp báo về vấn đề này.

Tiếp đó, vào ngày 7/1, Tổ Công tác Tư vấn Chính trị sẽ trình Hội đồng Lập pháp Hong Kong văn kiện tư vấn giai đoạn hai về vấn đề cải cách chính trị của Hong Kong, khởi động vòng tư vấn thứ hai với thời gian là hai tháng.

Theo tờ Đông phương Nhật báo ngày 6/1, văn kiện nêu trên sẽ tiếp tục nới lỏng tiêu chuẩn đối với ứng cử viên Trưởng Đặc khu và đưa ra ba phương án cụ thể về trình tự đề cử Ủy viên Hội đồng Lập pháp, bao gồm việc chọn theo số phiếu ủng hộ đạt được từ trên xuống dưới, chọn người giành được đa số phiếu và chọn người được tín nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục