Hong Kong lại phát hiện 1 quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ II

Tại công trường thi công ga tàu điện ngầm ở Hong Kong, công nhân đã phát hiện thêm một quả bom chưa nổ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai còn lưu lại.
Hong Kong lại phát hiện 1 quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ II ảnh 1Công trường - nơi phát hiện bom. (Ảnh: Xuân Tuấn-Hoài Nam/Vietnam+)

Khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày 10/5, tại công trường thi công ga tàu điện ngầm tuyến từ Sha Tin đến Central trên đảo Hong Kong (Trung Quốc), công nhân đã phát hiện thêm một quả bom chưa nổ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai còn lưu lại.

Quả bom được phát hiện nằm ở độ sâu 10 mét dưới lòng đất, thuộc điểm giao cắt giữa hai con đường Harbour và Tonnochy, khu vực phía Bắc Quận Wanchai, gần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Đây là khu vực đông dân cư bậc nhất tại Hong Kong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát Hong Kong nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời tổ chức cho toàn bộ công nhân và hàng nghìn người dân gần khu vực phát hiện bom sơ tán đến khu vực an toàn.

Cục Giao thông Hong Kong ra thông báo bắt đầu từ 17 giờ 50 ngày 10/5, lực lượng chức năng tiến hành cấm đường đối với những tuyến đường đi qua khu vực Bắc Wanchai và lệnh cấm này chỉ được tháo dỡ sau khi phía Cảnh sát Hong Kong thông báo đã xử lý xong quả bom.

Bến phà Wanchai từ đảo Hong Kong sang đảo Cửu Long, các tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, sân vận động Wanchai gần hiện trường phát hiện bom cũng đã được lệnh phong tỏa.

Khoảng 22 giờ ngày 10/5, lực lượng cảnh sát Hong Kong đã bố trí lực lượng đến từng gia đình đang sinh sống tại ba tòa nhà A, B và C khu Causeway Centre, gần khu vực phát hiện bom, yêu cầu mọi người không di dời khỏi nhà khi chưa có thông báo tiếp theo.

Hong Kong lại phát hiện 1 quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ II ảnh 2Quả bom được công nhân phát hiện. (Ảnh: Xuân Tuấn-Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng lúc, Cảnh sát Hong Kong bố trí các chuyên gia của bộ phận xử lý bom mìn thuộc Phòng Xử lý vật liệu nổ Cảnh sát Hong Kong tiến hành xử lý quả bom. Đến gần 11 giờ ngày 11/5, công tác xử lý quả bom vẫn đang được tiến hành.

Đại diện Sở Cảnh sát Hong Kong, bà Quách Mỹ Sâm, cho biết quả bom lần này được phát hiện giống như hai quả bom lần trước, nhưng nằm ở vị trí sâu hơn dưới lòng đất nên việc xử lý khó khăn hơn.

Trưởng Bộ phận xử lý bom mìn cao cấp thuộc Phòng Xử lý vật liệu nổ Cảnh sát Hong Kong, Châu Tích Kiện, cho biết quả bom mới phát hiện là do Mỹ chế tạo. Đây là loại bom ANM65, có sức công phá lớn, hình trụ, dài 145 cm, đường kính 45 cm, trọng lượng khoảng 453kg.

[Hong Kong phát hiện quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ hai]

Ông Châu Tích Kiện cho biết thêm quả bom phát hiện lần này nằm theo chiều thắng đứng, khi phát hiện chỉ lộ phần đuôi. Trong quá trình xử lý di dời, chuyên gia đã phát hiện ống dẫn nổ của quả bom đã bị nứt. Điều này khiến việc tháo dỡ và di dời quả bom khó khăn hơn. Dự kiến công tác xử lý quả bom này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng ông Châu Tích Kiện không dự liệu được thời gian cụ thể.

Cho đến hiện tại, khoảng 11 giờ ngày 11/5, công tác xử lý quả bom đang được tiến hành, khu vực xung quanh hiện trường đang bị phong tỏa. Theo thông báo trước đó của Cảnh sát Hong Kong, lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ sớm nhất vào khoảng 18 giờ ngày 11/5.

Hong Kong lại phát hiện 1 quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ II ảnh 3Cảnh sát phong tỏa một tòa nhà gần khu vực phát hiện bom. (Ảnh: Xuân Tuấn-Hoài Nam/Vietnam+)

Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm 2018 đến nay, khu vực công trường ga tàu điện ngầm Bắc Wanchai phát hiện bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ hai lưu lại.

Trước đó, trong các ngày 27 và 31/1, công nhân thi công ga tàu điện ngầm này đã hai lần phát hiện hai quả bom chưa nổ và báo với lực lượng chức tiến hành tháo dỡ an toàn. Những quả bom này đều được xác định là bom quân đội Mỹ ném xuống Hong Kong cách đây 70 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục