Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Viện nghiên cứu chính sách Heritage Foundation và thời báo Phố Wall cho biết Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới năm thứ 21 liên tiếp.
Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Báo “Văn Hối” (Hong Kong) cuối tuần đưa tin, Viện nghiên cứu chính sách Heritage Foundation có trụ sở tại Washington (Mỹ), và thời báo Phố Wall vừa công bố Báo cáo xếp hạng về mức độ tự do kinh tế 2015, theo đó Hong Kong tiếp tục là nền kinh tế tự do nhất thế giới năm thứ 21 liên tiếp.

Hệ thống kinh tế tự do ở Hong Kong một lần nữa được quốc tế công nhận là điều đáng mừng đối đặc khu hành chính có hơn 7 triệu dân này và cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nền kinh tế Hong Kong tiếp tục ổn định, tăng trưởng và phồn vinh.

Trong 10 nhóm yếu tố để đánh giá mức độ tự do kinh tế, Hong Kong vẫn tiếp tục đứng đầu về tự do kinh doanh, tự do thương mại và tự do tiền tệ, trong khi xếp vị trí thứ hai về tự do đầu tư, và cũng gia tăng điểm số về tự do tài chính và tự do lao động.

Heritage Foundation ghi nhận Hong Kong có chế độ quản lý quy phạm hiệu quả cao và minh bạch, thuế suất thấp, chế độ thuế quan đơn giản, thị trường vốn hoàn thiện, đồng thời khẳng định Hong Kong tiếp tục là cửa ngõ thuận tiện nhất để các doanh nghiệp quốc tế thâm nhập thị trường Trung Quốc đại lục.

Đặc biệt, Hong Kong đóng vai trò “cầu nối siêu cấp,” gắn liền Trung Quốc đại lục, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí toàn cầu.

Do vậy, vị trí dẫn đầu về tự do kinh tế có lợi cho Hong Kong trong việc thu hút và giữ chân doanh nghiệp, nhân tài toàn cầu đến với đặc khu, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của đặc khu này. 

Tuy nhiên, khoảng cách về điểm số giữa Hong Kong và Singapore, nền kinh tế đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, đã bị thu hẹp.

Tổng số điểm năm nay của Hong Kong là 89,6 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm ngoái và chỉ chênh lệch 0,2 điểm so với Singapore.

Nếu tiếp tục phát triển theo xu thế này, vị trí đầu bảng về tự do kinh tế toàn cầu của Hong Kong sẽ dần bị Singapore theo sát và thay thế.

Đối mặt với thách thức đến từ việc năng lực cạnh tranh và mức độ tự do kinh tế của Singapore đang không ngừng gia tăng, Hong Kong nên nhận diện và khắc phục những điểm yếu, phát huy những lợi thế của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục