Hong Kong tổ chức bầu cử hội đồng cấp quận giữa tình hình bất ổn

Cảnh sát Hong Kong được triển khai đông đảo để bảo vệ các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, song công tác tổ chức cho đến nay vẫn diễn ra suôn sẻ và chưa có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sáng 24/11, người dân đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) đã đi bỏ phiếu để bầu chọn các thành viên của hội đồng cấp quận. Cảnh sát Hong Kong được triển khai đông đảo để bảo vệ 615 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, song công tác tổ chức cho đến nay vẫn diễn ra suôn sẻ và chưa có vấn đề gì nghiêm trọng.

Gần 31.000 cảnh sát được điều động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và giữ trật tự trong ngày bầu cử, cùng với đó là 3.000 cảnh sát chống bạo động và điều tra viên, kiểm sát viên đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện hiện nhiệm vụ.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Hong Kong kể từ khi làn sóng biểu tình trong thành phố nổ ra từ hồi tháng 6. Cuộc bầu cử hội đồng cấp quận lần này phá kỷ lục về số người đi bỏ phiếu và số ứng viên tranh cử./.

(Vietnam+)