Hong Kong tổ chức triển lãm đồ chơi lớn nhất châu Á

Triển lãm đồ chơi lớn nhất châu Á đã diễn ra tại Hong Kong từ ngày 5 đến 8/1, với sự tham gia của 2.013 nhà triển lãm đến từ 37 nước và vùng lãnh thổ.

Triển lãm đồ chơi lớn nhất châu Á đã diễn ra tại Hong Kong từ ngày 5 đến 8/1, với sự tham gia của 2.013 nhà triển lãm đến từ 37 nước và vùng lãnh thổ.

Đơn vị tổ chức triển lãm là Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC).

Ông Raymond Yip, Phó Giám đốc điều hành HKTDC cho biết bất chấp những thách thức hiện nay, Hong Kong vẫn duy trì là một trung tâm cung cấp đồ chơi chất lượng cao với giá cả hợp lý. Trong 11 tháng đầu năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đồ chơi của Hong Kong đạt 12,61 tỷ USD, tăng 10%.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, HKTDC cũng tổ chức hội chợ Văn phòng phẩm quốc tế Hong Kong lần thứ 9, với sự tham gia của 223 nhà cung cấp đến từ 13 nước và vùng lãnh thổ. Cả hai cuộc triển lãm này đều trưng bày những sản phẩm chất lượng cao, đầy tính sáng tạo và thân thiện môi trường. Ngoài ra, HKTDC phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc hội thảo với nhiều chủ đề từ an toàn sản phẩm tới việc cấp phép đặc tính hàng hóa, và xu hướng thị trường.

Theo ông Yip, nhân dịp này, HKTDC sẽ đưa ra gói trợ giúp trị giá 120 triệu đôla Hong Kong cho các khách hàng thương mại lớn từ các thị trường mới nổi như Nga, Đông Âu, Trung Đông, Trung và Nam Mỹ, Đông Nam Á và Trung Quốc Đại lục và cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hong Kong.

Ngoài ra, HKTDC còn tổ chức 88 chuyến thăm quan mua hàng tại triển lãm cho gần 4.000 khách hàng lớn trên toàn thế giới, trong đó có đại diện của các hãng đồ chơi lớn như Walt Disney, Mattel và Hasbro của Mỹ; Funtastic của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục