Hong Kong yêu cầu người cách ly do COVID-19 đeo vòng tay điện tử

Từ ngày 15/7, những người đang cách ly tại nhà sẽ phải đeo vòng tay điện tử để đảm bảo họ sẽ không rời khỏi nơi cư trú nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.
Hong Kong yêu cầu người cách ly do COVID-19 đeo vòng tay điện tử ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Làn sóng dịch bệnh thứ 5 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã bùng phát trở lại.

Ngày 11/7, đặc khu này ghi nhận 2.863 trường hợp mắc mới, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/7, Cục trưởng Cục Y tế Lư Sủng Mậu cho biết số ca mắc mới hiện tại đều từ 2.000-3.000 ca/ngày, 60% trong số đó được cách ly tại nhà. Tính đến ngày 10/7, tổng cộng có 12.419 trường hợp đang được cách ly tại nhà.

Do đó, từ ngày 15/7, những người đang cách ly tại nhà sẽ phải đeo vòng tay điện tử để đảm bảo họ sẽ không rời khỏi nơi cư trú nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Ngoài ra, nhà chức trách đang nghiên cứu việc đưa hệ thống tên thật vào ứng dụng “Leave Home Safe” (Đi lại an toàn). Theo đó, sau khi có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính, ứng dụng “Leave Home Safe” của người bệnh sẽ được đổi sang “mã đỏ” để đảm bảo người bệnh không thể vào những nơi có nguy cơ cao chẳng hạn như bệnh viện và những nơi có hoạt động cần bỏ khẩu trang.

[Hong Kong tiếp tục truy vết COVID-19 thông qua giám sát nước thải]

Ông Lư Sủng Mậu cũng cho biết chính quyền Hong Kong đang nghiên cứu thay đổi cơ chế cách ly tại khách sạn 7 ngày sang theo dõi sức khỏe một phần tại nhà. Điều này có nghĩa là sau khi du khách đã hoàn thành việc cách ly tại khách sạn được chỉ định, họ có thể trở về nơi ở và thực hiện “quản lý điểm đến điểm” nghĩa là trong thời gian đó họ có thể tiếp tục các hoạt động như đi làm hoặc đi học. Tuy nhiên, vì những trường hợp này vẫn có một mức độ rủi ro nhất định, nên phải hạn chế họ đến những nơi có nguy cơ cao.

Khi đó, ứng dụng “Leave Home Safe” của họ sẽ chuyển thành “mã vàng”, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc đi lại của họ.

Chính quyền Hong Kong cũng đang yêu cầu việc xét nghiệm axit nucleic cần được thực hiện “nhiều, nhanh, chính xác”, giúp cho việc áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hơn đối với những bệnh nhân đã được xác nhận.

Giám đốc Trung tâm Truyền nhiễm và Bệnh truyền nhiễm Đại học Hong Kong, Hà Bách Lương dự đoán số ca mắc mới sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2 tuần, đồng thời cho rằng nếu thời gian xét nghiệm axit nucleic có thể được rút ngắn, chẳng hạn như biết kết quả trong vòng 24 giờ thì lỗ hổng phòng chống dịch có thể được bịt kín.

Người dân Hong Kong phải quét ứng dụng “Leave Home Safe” khi đến các địa điểm như công sở, trường học, bệnh viện, siêu thị, quán ăn, phòng tập thể dục... Trong đó, người dân phải tiêm 3 mũi vaccine mới được ăn tại chỗ.

Ngày 2/7, chính quyền đặc khu thông báo sẽ phân phát 300.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho một số khu vực sau khi tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải.

Trong khi đó, dịch bệnh tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) vẫn diễn biến phức tạp. Nhà chức trách yêu cầu các công ty và các doanh nghiệp thương mại ngừng hoạt động trong vòng 1 tuần bắt đầu từ ngày 11/7 nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh những mặt hàng thiết yếu như các chợ, siêu thị, nhà hàng... tiếp tục được phép hoạt động. Nhân viên nấu ăn, giao hàng mang đi và người lái phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xét nghiệm axit nucleic hàng ngày.

Sáng 10/7, đặc khu Macau đã thực hiện xét nghiệm bắt buộc toàn dân lần thứ 7. Tính từ ngày 18/6 đến nay, đặc khu ghi nhận tổng cộng 1.526 ca mắc mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục