Hồng y Pietro Parolin: "Giáo hoàng muốn đến thăm Trung Quốc"

Đức Hồng y Pietro Parolin tuyên bố "Giáo hoàng muốn đến Trung Quốc, và nếu như các cánh cửa mở ngay lúc này, Ngài có thể đi ngay lập tức."
Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

"Giáo hoàng muốn đến Trung Quốc, và nếu như các cánh cửa mở ngay lúc này, Ngài có thể đi ngay lập tức." Đây là tuyên bố của đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, trong một buổi tiếp xúc với những người tị nạn tại một trại tiếp nhận ở Campobasso, miền Nam Italy hôm 11/10.

Theo Hồng y Parolin, "tình hình hiện tại vẫn chưa chín muồi, nhưng chúng tôi vẫn đang làm việc một cách chậm rãi và bí mật để đạt được một thỏa thuận nhằm mở những cánh cửa đó cho Giáo hoàng."

Đức Hồng y Parolin là quan chức cao cấp nhất của Tòa thánh nói đến việc Giáo hoàng muốn tới thăm Trung Quốc.

Trước đó, trong một số dịp quan trọng, đích thân Giáo hoàng đã nhiều lần nói rằng ngài muốn tới Trung Quốc.

Hiện Vatican và Trung Quốc chưa có quan hệ chính thức và quan hệ giữa hai bên chỉ thực sự bớt căng thẳng từ năm 2007, sau khi nguyên Giáo hoàng Benedict XVI gửi thư cho người Công giáo Trung Quốc.

Năm ngoái, Trung Quốc đã mở cửa không phận cho máy bay chở Giáo hoàng bay qua trên đường tới Hàn Quốc - dấu hiệu được coi là tích cực trong quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục