Hongkong bắt 1000 người dính líu tới xã hội đen

Ngày 24/9, cảnh sát Hongkong đã bắt giữ 1000 người trong một chiến dịch lớn truy quét các phần tử tội phạm và thành viên Hội Tam Hoàng.
Cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) ngày 24/9 cho biết khoảng 1.000 người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch lớn truy quét các phần tử tội phạm có tổ chức và thành viên Hội Tam Hoàng.

Thông báo của cảnh sát Hongkong nêu rõ trong chiến dịch "Tia Chớp 09" kéo dài một tháng với sự hỗ trợ của các lực lượng tại Khu hành chính đặc biệt Macau và tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), cảnh sát Hongkong đã bắt giữ 999 người liên quan đến các hoạt động tội phạm của Hội Tam Hoàng và các băng nhóm gangster, đánh bạc trái phép, buôn bán ma túy.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều ma túy, 80.000 đĩa khiêu dâm và đĩa lậu.

Chiến dịch "Tia Chớp 09" được tiến hành nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tại Hongkong và các khu vực xung quanh vùng lãnh thổ này của Trung Quốc.

Ông Quan Kim Phai, sĩ quan cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra Tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng, cho rằng chiến dịch được tiến hành hàng năm này là một biện pháp hiệu quả đối phó với tội phạm hoạt động trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục