Hongkong bắt giữ kẻ tình nghi tấn công bằng axít

Cảnh sát Hongkong đã bắt giữ một kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng axít tối 9/1, khiến 30 người bị thương, trong đó có trẻ em.
Cảnh sát Hongkong đã bắt giữ một kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng axít tối 9/1 tại Khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc này, khiến ít nhất 30 người bị thương, trong đó có cả khách du lịch và trẻ em.

Phát ngôn viên của cảnh sát Hongkong cho biết kẻ bị tình nghi là một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi. Y bị phát hiện khi đang ở trên nóc một tòa nhà gần vị trí hai chai axít được ném xuống khu chợ đêm tấp nập Temple Street.

Cảnh sát cũng thu giữ tang vật là những chiếc nút chai được cho là của các chai đựng axít này.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sự việc.

Hiện chưa rõ các vụ tấn công bằng axít xảy ra tại Hongkong gần đây có phải do một người gây ra hay không. Hồi tháng 12/2008, một loạt vụ tấn công tương tự cũng đã xảy ra tại Hongkong khiến hơn 100 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục