Hongkong dẫn đầu thế giới về mức tăng triệu phú

Số lượng triệu phú ở Hongkong đã tăng chóng mặt năm 2009, giúp xứ cảng thơm đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng triệu phú.
Cơn “sóng thần tài chính” bùng nổ năm 2008 đã cuốn đi rất nhiều triệu phú của “xứ cảng thơm.”

Tuy nhiên, theo một báo cáo vừa được Ngân hàng đầu tư Merrill Lynch công bố, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2009, số lượng triệu phú ở Hongkong đã tăng chóng mặt, đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng (104%).

Ông Lưu Xương Hân, Giám đốc khu vực của Merrill Lynch cho biết do tỉ lệ giữa giá trị thị trường của thị trường chứng khoán với GDP danh nghĩa của Hongkong (11 lần) cao hơn nhiều so với mức bình quân của thế giới (0,8 lần), nên trong trường hợp thị trường chứng khoán lao dốc, các triệu phú của Hongkong rất dễ tụt hạng.

Ngược lại, vào năm 2009, khi chỉ số Hang Seng tăng tới 70%, số triệu phú của Hongkong tăng lên chóng mặt.

Hiện nay, Hongkong có tổng cộng 75.500 triệu phú và cứ mỗi 1.000 người từ 18 tuổi trở lên ở Hongkong có 13 triệu phú. Đây là tỉ lệ rất cao, nếu biết rằng dân số Hongkong chỉ vào khoảng bảy triệu người.

Ông Lưu Xương Hân tin rằng trong năm 2010, triệu phú Hongkong vẫn có cơ hội tăng mạnh cả về số lượng lẫn giá trị tài sản, nhưng phải đến năm 2013 mới đạt mức “cực thịnh” của năm 2007.

Báo cáo của Merrill Lynch cũng cho biết tổng số triệu phú của khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2009 tăng 25,8% so với năm 2008, đạt mức ba triệu người, lần đầu tiên sánh vai được với châu Âu.

Tổng giá trị tài sản của các triệu phú khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2009 tăng 30,9% so với năm 2008.

Ba nước có số lượng triệu phú nhiều nhất thế giới là Mỹ, Nhật Bản và Đức, với 5,377 triệu người, chiếm 53,5 tổng số triệu phú trên thế giới.

Theo định nghĩa của Merrill Lynch, triệu phú là những người có tài sản ròng từ một triệu USD trở lên, không tính nơi ở chủ yếu, đồ sưu tập, sản phẩm mang tính tiêu dùng và đồ dùng bền mà người đó sở hữu./.

Hà Ngọc/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục