Hongkong thời khủng hoảng: Thẻ VIP cũng… hạ giá

Là một trung tâm tài chính khu vực và thế giới, khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Là một trung tâm tài chính khu vực và thế giới, khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
 
Một biểu hiện rõ rệt là ngay cả thẻ thành viên của những câu lạc bộ cao cấp, vốn là biểu tượng cho sự giàu sang ở Hongkong, giờ đây cũng phải giảm giá.
 
Thị trường thẻ VIP cũ đang sôi động khi giá trao tay những loại thẻ từng một thời “hoành tráng” như thẻ thành viên Hongkong Cricket Club giảm từ 30 đến 45%. Thẻ thành viên American Club giảm từ 300.000 dollar Hongkong (cỡ 660 triệu đồng) hồi năm ngoái xuống 170.000 dollar Hongkong. Thẻ thành viên Hongkong Golf Club giảm từ 1,35 triệu xuống 840.000.
 
Mua thẻ VIP kiểu second-hand ở thời điểm này rất thuận lợi không những chỉ vì giá rẻ mà bạn còn có thể vượt mặt được danh sách rất dài xếp hàng đợi làm thẻ thành viên từ lâu (ở một số câu lạc bộ, nhiều người phải chờ vài năm mới được làm thẻ thành viên).
 
Cách đây 5 năm, thị trường thẻ VIP ở Hongkong rộ lên đỉnh điểm nhưng bắt đầu sa sút kể từ giữa năm ngoái.
 
Năm 2008 là một năm buồn về kinh tế cho Hongkong khi giá cổ phiếu giảm 50% và mới đây, thống kê thường niên của tạp chí “Forbes” cũng cho biết số lượng tỷ phú ở thành phố này cũng giảm hơn nửa kể từ 2007./.
 
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục