Hongkong thu lợi lớn nhờ du lịch từ Thâm Quyến

Mỗi năm chỉ cần 1 triệu người ở Thâm Quyến sang Hongkong du lịch 1,5 lần, đã mang về cho đặc khu này tới 9,7 tỷ dollar Hongkong.
Bắt đầu từ ngày 15/12, quy định mới về việc mở rộng đối tượng cấp visa du lịch Hongkong đối với những cư dân không có hộ tịch, nhưng sinh sống lâu dài ở thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ có hiệu lực.

Thay vì chỉ có công nhân viên chức doanh nghiệp lớn ở Thâm Quyến được cấp visa du lịch Hongkong như 1 năm trước đây, từ thứ 4 tuần tới, mọi nhân viên chính quyền tuyển dụng, người làm thuê cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và thậm chí là hộ cá thể đều có thể trực tiếp làm thủ tục xin cấp visa du lịch Hongkong ngay tại Thâm Quyến mà không cần về nơi đăng ký hộ khẩu.

Dự kiến sẽ có khoảng 4 triệu người ở Thâm Quyến được hưởng lợi từ chính sách này.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hongkong Hồ Triệu Anh, với mức chi tiêu trung bình 6.500 dollar Hongkong/người, mỗi năm chỉ cần 1 triệu người ở Thâm Quyến sang Hongkong du lịch 1,5 lần, đã mang tới cho đặc khu nguồn thu nhập lên tới 9,7 tỷ dollar Hongkong, chủ yếu là từ những cửa hàng bán lẻ đồ ăn uống.

Do đối tượng khách du lịch này đa số thuộc dạng đến nhanh và về sớm, nên ngành khách sạn chưa chắc đã được lợi.

Cục Phát triển Du kịch Hongkong tin rằng quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cư dân Thâm Quyến tới Hongkong tiêu dùng, đặc biệt sẽ giúp nâng cao lượng du khách không qua đêm ở Hongkong.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Hongkong Đồ Cẩn Thân cho rằng việc nới lỏng đối tượng cấp visa du lịch Hongkong sẽ tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề trị an của đặc khu, nhưng lại tỏ ra lo lắng về khả năng “hấp thụ” của Hongkong./.

Hà Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục