Hongkong tìm ra phương pháp mới điều trị cúm A

Các nhà khoa học Hongkong tìm ra mục tiêu mới là một loại protein bên trong virus là nucleoprotein - giúp virus gây ra lây nhiễm.
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hongkong vừa phát hiện được một phương pháp mới điều trị cúm, tấn công "điểm yếu" trong quá trình hình thành loại virus luôn biến đổi này.

Kết quả nghiên cứu rất có ý nghĩa trên được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế Công nghệ sinh học tự nhiên số ra ngày 31/5.

Các nhà nghiên cứu đã tìm được "đích tấn công" mới để tiêu diệt virus cúm A, đồng thời cũng nghiên cứu thành công một hợp chất chặn được sự lây nhiễm virus trong các thử nghiệm trên chuột.

Thuốc chữa cúm hiện nay nhằm vào những enzyme, vốn liên quan quá trình sinh sôi của virus, hoặc tấn công vào các cơ cấu bề mặt của virus để ngăn chặn không cho virus xâm nhập tế bào.

Trong khi đó, các nhà khoa học Hongkong tìm ra mục tiêu mới là một loại protein bên trong virus gọi là nucleoprotein. Đây là loại protein giúp virus xâm nhập tế bào và sinh sôi gây ra tình trạng lây nhiễm.

Giáo sư Yuen Kwok-yung, người đứng đầu khoa vi trùng học của Đại học Hongkong cho biết đây là lần đầu tiên, nucleoprotein được xác định là đích ngắm điều trị và coi đây là bước đột phá, có thể áp dụng cho điều trị các loại virus khác.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm ra một hợp chất hóa học gọi là nucleozin giúp ngăn chặn quá trình nucleoprotein xâm nhập tế bào con người.

Qua thử nghiệm trên chuột, hợp chất nucleozin đã ngăn chặn được loại virus cúm gia cầm nguy hiểm nhất là H5N1. Ngoài ra, các nhà khoa học Hongkong còn phát hiện thêm năm loại hóa chất khác có thể hoạt động theo cùng một cơ chế tương tự.

Giáo sư Yuen nhận xét: “Chúng tôi tin rằng sẽ còn nhiều loại hóa chất có thể hiệu quả như vậy đối với các virus khác, một khi xác định được phương pháp điều trị mới. Cơ chế này có thể giúp giải quyết nhiều loại virus mà chưa có thuốc hiệu quả như virus gây bệnh khó thở ở trẻ em hay virus corona gây bệnh SARS.”

Phải mất bốn năm, nhóm nghiên cứu mới đạt được những kết quả quan trọng trên. Họ cho biết sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) để phát triển các loại thuốc chữa cúm dùng cho người dựa trên phương pháp mới.

Thế giới đang rất cần các loại thuốc chữa cúm mới bởi tình trạng kháng thuốc đang gia tăng và nhiều loại thuốc hiện nay không có hiệu quả đối với bệnh cúm gây viêm phổi nghiêm trọng.

Trong mùa cúm 2008-2009, hầu hết mọi virus H1N1 lây lan ở Mỹ đều kháng lại Tamiflu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 214 quốc gia xác nhận có các trường hợp nhiễm cúm dịch H1N1 trong năm ngoái với hơn 18.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục