Họp báo kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Algeria

Đại sứ Việt Nam tại Algeria cung cấp cho báo chí thông tin liên quan đến sự kiện này đồng thời cũng giới thiệu, quảng bá về các tiềm năng kinh tế của Việt Nam.
Họp báo kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Algeria ảnh 1Lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. (Nguồn: TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 5/5, Đại sứ Việt Nam tại Algeria, Vũ Thế Hiệp đã tổ chức họp báo nhân kỷ niệm lần thứ 60 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014).
Tại buổi họp báo, Đại sứ cung cấp cho báo chí địa phương nhiều thông tin liên quan đến sự kiện này đồng thời cũng giới thiệu, quảng bá về các tiềm năng kinh tế của Việt Nam.
Trước đông đảo phóng viên đài phát thanh, truyền hình và báo chí, Đại sứ Vũ Thế Hiệp điểm lại những nét chính của chiến thắng Điện Biên Phủ đưa cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn và chấm dứt ách đô hộ trong hơn 80 năm của thực dân Pháp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và tiền đề cho một loạt nước thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thực dân trên toàn thế giới.
Đại sứ Vũ Thế Hiệp cũng đề cập đến nguyên nhân dẫn tới thắng lợi và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này không những đối với Việt Nam mà cả quốc tế, khi Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ 20.
Theo Đại sứ Vũ Thế Hiệp, chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý giá đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tại cuộc họp báo, Đại sứ Vũ Thế Hiệp cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về công cuộc đổi mới ở Việt Nam và những thành quả kinh tế-xã hội đạt được, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria, khẳng định Việt Nam luôn là người bạn tốt của Algeria trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục