Họp báo với thân nhân hành khách chuyến bay MH370

Trong cuộc họp kín diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, các thân nhân hành khách, phần lớn là người Trung Quốc, đã được cung cấp thông tin về diễn biến các hoạt động tìm kiếm máy bay MH370.
Họp báo với thân nhân hành khách chuyến bay MH370 ảnh 1Học sinh trường trung học tham gia buổi lễ thắp nến tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 25/3, cầu nguyện cho những hành khách trên chuyến bay mất tích MH370. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 2/4, tại khách sạn Bangi-Putrajaya, các nhà chức trách chịu trách nhiệm điều tra và tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines đã gặp hơn 40 thân nhân của hành khách trên máy bay được cho là đã kết thúc hành trình tại Nam Ấn Độ Dương.

Các nhà chức trách bao gồm Tổng Giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia (DCA) Azharuddin Abdul Rahman, Tư lệnh Lực lượng không quân Malaysia Rodzali Daud, Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ phụ trách vấn đề Trung Quốc Ong Ka Ting, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Huang Huikang và nhóm điều tra thuộc Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB).

Trong cuộc họp kín diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, các thân nhân hành khách, phần lớn là người Trung Quốc, đã được cung cấp thông tin về diễn biến các hoạt động tìm kiếm máy bay MH370.

Cuộc họp này đã được truyền hình trực tiếp tới thân nhân hành khách khác tại Bắc Kinh.

Sau khi máy bay MH370 mất tích ngày 8/3, một đội tìm kiếm đa quốc gia đã được thành lập để tìm kiếm chiếc máy bay, ban đầu là ở biển Biển Đông và sau đó là tìm kiếm dọc theo hai hành lang: phía Bắc kéo dài từ biên giới của Kazakhstan và Turkmenistan tới miền bắc Thái Lan và phía Nam, từ Indonesia đến Nam Ấn Độ Dương, khi được biết rằng máy bay đã chuyển hướng.

Theo phân tích dữ liệu vệ tinh của công ty vệ tinh Inmarsat và AAIB của Anh, chuyến bay MH370 đã bay dọc theo hành lang phía Nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía tây thành phố Perth của Australia.

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak ngày 24/3 thông báo rằng chuyến bay MH370 đã "kết thúc ở phía Nam Ấn Độ Dương."

Hiện các hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục ở đó.

Theo Cơ quan an toàn hàng hải Australia, ngày 2/4, ngày thứ 26 của chiến dịch tìm kiếm MH370, có 10 máy bay và 9 tàu đang tìm kiếm trong khu vực có diện tích khoảng 221.000 km2, cách thành phố Perth 1.504 km.

Thời tiết khu vực tìm kiếm được dự báo là xấu, nhiều mây, sương mù, mưa to và sấm sét, làm giảm tầm nhìn.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH 370, chở 239 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 153 người Trung quốc, đã mất tích khoảng 1 giờ sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi 0 giờ 41 ngày 8/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục