Họp chuẩn bị cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2014

Ngày 29/8, tại Hà Nội, các tổ chức nhân dân Việt Nam đã họp chuẩn bị cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2014 (APF 2014) diễn ra từ 21-23/3.
Ngày 29/8, tại Hà Nội, các tổ chức nhân dân Việt Nam đã họp chuẩn bị cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2014 (APF 2014) sẽ được tổ chức tại thành phố Yangon, Myanmar trong ba ngày, từ 21-23/3.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ Hội Nông dân Việt Nam, Viện nghiên cứu giới và phát triển, Hội nạn nhân chất độc da cam... đã phát biểu ý kiến đóng góp về công tác chuẩn bị như cách thức phối hợp giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam, hình thành các nhóm làm việc theo các chủ đề cùng quan tâm...

Sau khi họp bàn, các đại biểu đã thống nhất bầu đại diện Việt Nam tham dự vào 4 tiểu ban của Diễn đàn gồm Tiểu ban điều hành, Tiểu ban Dự thảo văn kiện, Tiểu ban Chương trình, Tiểu ban Báo chí và Thông tin.

Các đại biểu đã được thông báo về kết quả hội nghị trù bị khu vực lần thứ nhất chuẩn bị cho APF 2014 được tổ chức vào ngày 4-5/8 vừa qua tại Myanmar. Theo đó, hội nghị này đã thống nhất về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Diễn đàn.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000-1.200 đại biểu tham dự. Chủ đề của Diễn đàn là "Tăng cường đoàn kết nhân dân ASEAN hướng tới hòa bình, phát triển, công bằng và dân chủ bền vững."

Cùng với phiên khai mạc và các phiên toàn thể, trong ba ngày hoạt động, Diễn đàn APF 2014 dự kiến tổ chức 42 hội thảo chuyên đề theo 4 nhóm chủ đề gồm hòa bình; công bằng và các quyền con người (bảo trợ xã hội, thanh niên, phụ nữ, buôn bán lao động...); phát triển và dân chủ hóa.

Bên cạnh đó, Diễn dàn còn có các hoạt động bên lề như triển lãm, bảng thông tin, hội chợ đồ lưu niệm, liên hoan ẩm thực ASEAN.

Được biết, hội nghị trù bị cho Diễn đàn lần thứ nhất có sự tham dự của đại diện 8 nước thành viên ASEAN (Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar) và 15 tổ chức khu vực.

Hội nghị đã quyết định hạn chót đăng ký danh sách đại diện các nước thành viên ASEAN tham gia các tiểu ban là ngày 31/8.

Hội nghị trù bị khu vực lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 20-21/10 để tiếp tục thảo luận và thống nhất về chủ đề cụ thể và số lượng các cuộc hội thảo; cuộc tiếp kiến với lãnh đạo cấp cao; chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, quy tắc làm việc của các tiểu ban và các vấn đề khác.

Diễn đàn APF 2014 có những mục tiêu chính như tăng cường tiếng nói đa dạng ở cấp khu vực và quốc gia nhằm thúc đẩy đoàn kết nhân dân ASEAN vì hòa bình, phát triển, công bằng và dân chủ bền vững; thúc đẩy sự tham gia của nhân dân ASEAN nhằm đạt được hòa bình, an ninh, sự công bằng về kinh tế, xã hội, môi trường và khí hậu cho mọi người, trong đó có công nhân di cư và người không có quốc tịch..../.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục