Hộp đen máy bay MH17 sẽ được chuyển sang Anh để phân tích

Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết Đội điều tra quốc tế đã quyết định chuyển hộp đen của chuyến bay MH17 cho Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh để khai thác và phân tích dữ liệu.
Hộp đen máy bay MH17 sẽ được chuyển sang Anh để phân tích ảnh 1 Hai hộp đen của máy bay MH17 được bàn giao cho các quan chức Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, Đội điều tra quốc tế đã quyết định chuyển hộp đen của chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) cho Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh để khai thác và phân tích dữ liệu.
Ông cho biết, theo thông lệ hộp đen sẽ được đưa đi phân tích tại phòng thí nghiệm gần nhất và do Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chỉ định.
Trong tuyên bố ngày 22/7, Bộ trưởng Liow cho biết: "Vì vậy, chiếc hộp đen của MH17 sẽ được các chuyên gia của Malaysia và một số thành viên khác của đội điều tra quốc tế áp tải sang Farnborough, Vương quốc Anh."
Đội điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu.
Theo Bộ trưởng Liow, quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak đạt được thỏa thuận với lãnh đạo nhóm ly khai Alexander Borodai.
Theo thỏa thuận này, nhóm ly khai đã trao cho Malaysia hai hộp đen của MH17 và đồng ý để các nhân viên mang các thi thể nạn nhân MH17 ra khỏi khu vực này đồng thời cho phép các nhà điều tra quốc tế tiếp cận khu vực hiện trường máy bay rơi.
Ngày 22/7, nhóm ly khai tại miền Đông Ukraine đã trao hai hộp đen của MH17 cho đội điều tra của Malaysia.
Trước đó, ngày 17/7, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của MAS chở theo 283 hành khách và 15 phi hành đoàn trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã gặp nạn tại Donetsk, miền Đông Ukraine. Chiếc máy bay được cho là đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục