Hợp đồng 3 năm

Boas chính thức ký hợp đồng 3 năm với Chelsea

Andre Villas Boas đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chelsea và trở thành chiến lược gia thứ 7 dưới thời Abramovich.
Huấn luyện viên Andre Villas Boas đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chelse, theo thông báo từ phía câu lạc bộ vừa được phát đi cách đây chừng một giờ đồng hồ.

Với việc ký vào bản hợp đồng này, Andre Villas Boas (33 tuổi) chính thức trở thành huấn luyện viên thứ 7 của Chelsea dưới thời ông chủ Roman Abramovich, đồng thời là vị chiến lược gia trẻ nhất tại Premier League.

"Andre Villas Boas ấy là một huấn luyện viên trẻ đầy tài năng trong thế bóng đá hiện nay và giành được những điều mà khó ai có thể làm được trong thời gian ngắn," thông báo được đưa ra từ Chelsea cho hay.

"Chúng tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt bằng kinh nghiệm của Andre, Chelsea sẽ đạt được những thành công lớn hơn tại các giải đấu trong nước và đấu trường châu Âu. Chelsea và tất cả người hâm mộ hân hoan chào đón anh trở lại."

Như vậy, thời hạn hợp đồng của Villas Boas cũng bằng với thời hạn hợp đồng của người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Italy đã không thể hoàn tất đủ ba năm hợp đồng mà đã bị sa thải sau khi kết thúc mùa giải vừa qua.

Trước đó, phía Chelsea cũng đã phải chi tới 13,3 triệu bảng để giải phóng hợp đồng mà huấn luyện viên 33 tuổi này đã ký với FC Porto.

Trên website chính thức, ban lãnh đạo Porto đã đưa ra thông báo ngắn gọn: "FC Porto xin xác nhận huấn luyện viên Andre Villas Boas đã chia tay đội bóng. Chúng tôi xin cảm ơn những gì mà Boas đã làm cho câu lạc bộ trong suốt thời gian qua. Chúc ông may mắn và thành công trong hành trình mới của sự nghiệp."

Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho hay Boas cũng đem theo hai người trợ lý của mình là José Mario Rocha và Daniel Sousa sang Chelsea. Ngoài ra, huấn luyện viên trẻ này cũng hy vọng sẽ lôi kéo thành công những học trò ruột của mình  hồi còn ở Porto là Radamel Falcao hay tiền vệ Joao Moutinho.

Boas đã từng làm việc ở Chelsea dưới thời Jose Mourinho khi chiến lược gia này rời Porto tới Stamford Bridge cách đây 7 năm. Sau đó, Boas tiếp tục theo chân Mourinho tới Inter Milan trước khi trở lại Porto tìm kiếm thách thức mới với vai trò huấn luyện viên trưởng.

Trên cương vị này, Boas đã gợi nhớ tới hình ảnh của người thầy khi giúp Porto giành cú ăn ba ở mùa giải vừa qua, gồm chức vô địch Bồ Đào Nha, cúp quốc gia và chức vô địch Europa League.

Còn trước Boas, Chelsea cũng đã thuyết phục Guus Hiddink trở lại câu lạc bộ, tuy nhiên huấn luyện viên người Hà Lan vẫn vướng hợp đồng với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khả năng, sau khi rời đội tuyển Thổ, Hiddink sẽ trở lại Stamford Bridge làm Giám đốc thể thao, hỗ trợ cho Boas./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục