Hợp đồng tân binh ký ngay, Thanh Hóa chẳng ngại "hàng hớ"

Chưa xem một buổi tập, chỉ cần lời đảm bảo từ đội trưởng Nastja Ceh, Thanh Hóa vẫn ký hợp đồng với tân binh Slobodan Dincic.
Hợp đồng tân binh ký ngay, Thanh Hóa chẳng ngại "hàng hớ" ảnh 1Tân binh bí ấn của Thanh Hóa, ký hợp đồng dù chưa hề tập thử một buổi nào. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chưa xem một buổi tập, chỉ cần lời đảm bảo từ đội trưởng Nastja Ceh, Thanh Hóa vẫn ký hợp đồng với tân binh Slobodan Dincic.

Những cổ động viên có mặt trên sân Thanh Hóa chiều ngày 3/5 hẳn cũng nhận ra sự có mặt của một ngoại binh mới trên băng ghế dự bị của Thanh Hóa. Đó là Slobodan Dincic - tân binh người Serbia. Cầu thủ mang áo số 99 không được tung vào sân ở trận này. Anh ngồi bất động đầy bí ẩn trên băng ghế dự bị - bí ẩn như chính sự có mặt của anh ở thành phố Thanh Hóa này.

Nói về “vũ khí mới” của đội bóng, ông Mai Đức Chung thừa nhận: “Chúng tôi chưa được tập cùng bạn ấy buổi nào và cũng chưa biết bạn ấy thi đấu ra sao.”

Ông Chung tiết lộ quyết định ký hợp đồng với Dincic hoàn toàn đến từ sự giới thiệu của Nastja Ceh: “Vì có sự tiến cử của Ceh, chúng tôi đỡ được thời gian thử việc. Ceh là người bạn và đã cùng thi đấu với Dincic. Cậu ấy có sự đảm bảo của Ceh. Chúng tôi rất tin tưởng vì Ceh đã ở Thanh Hóa rất lâu. Đây là mùa thứ hai của cậu ấy rồi.”

Bản thân Dincic cũng thừa nhận vai trò của Ceh và lên tiếng ca ngợi người đồng đội mới: “Nastja Ceh là một cầu thủ giỏi, một người rất có ích cho đội bóng. Tôi nghĩ anh ấy cũng là một thủ lĩnh đáng tin cậy.”

Hợp đồng tân binh ký ngay, Thanh Hóa chẳng ngại "hàng hớ" ảnh 2Lời tiến cử của Ceh đầy trọng lượng với Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo thông lệ, các đội bóng Việt Nam sẽ phải thử việc ngoại binh ít nhất từ hai tuần tới một tháng trước khi ký hợp đồng. Như trường hợp của SHB Đà Nẵng cách đây chưa lâu, họ đã thử việc cả chục ngoại binh mà chưa thu được kết quả đáng kể nào. Quyết định chiêu mộ Dincic của Thanh Hóa, vì thế, thực sự là một bất ngờ. Nó cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng cực lớn của Ceh ở đội bóng này. Cho tới thời điểm hiện tại của V-League 2014, Ceh đã có 5 bàn sau 12 trận. Anh đồng thời cũng là thủ lĩnh lối chơi và điểm tựa tinh thần của đội bóng. Nhiều người nói Ceh là 50% sức mạnh của Thanh Hóa. Đó là lý do khiến lời đảm bảo của anh là đủ để Thanh Hóa đổ tiền ký hợp đồng với Dincic mà không cần theo dõi, dù chỉ một buổi tập.

Bản lý lịch của Dincic dường như cho thấy đây là một cầu thủ chất lượng. Tiền đạo người Serbia xuất thân từ lò đào tạo trẻ Cukaricki Stankom. Anh đã đi qua hàng loạt đội bóng nhỏ Nam Âu trước khi trở về Stankom hồi đầu năm 2012. Đỉnh cao sự nghiệp của Dincic nằm ở mùa bóng 2010 với FK BASK tại giải hạng Nhất Serbia. Năm ấy, BASK giành chức vô địch còn Dincic trở thành Vua phá lưới với 21 bàn trong 30 trận. Sau 184 lần ra sân suốt sự nghiệp, Dincic có 79 bàn, đạt hiệu suất 0,43 bàn/trận - một con số khá ấn tượng.

Trong 2 mùa gần nhất ở Stankom, Dincic đã ghi 15 bàn sau 31 trận. Ở tuổi 31, Dincic hiện vẫn duy trì phong độ cao và hứa hẹn sẽ là một sát thủ đáng gờm tại V-League trong tương lai gần.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục