Họp Hội đồng hợp tác liên chính phủ Việt-Mỹ

Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá tổng quát và thảo luận những vấn đề nổi bật liên quan đến quan hệ thương mại song phương.
Ngày 22/7, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á–Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Singapore, đại diện Chính phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Mỹ đã tiến hành phiên họp thường niên cấp bộ trưởng Hội đồng hợp tác liên chính phủ trong khuôn khổ Thỏa thuận đầu tư thương mại (TIFA).
 
Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu và đoàn Mỹ do Đại diện Thương mại Ron Kirk dẫn đầu.
 
Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá tổng quát và thảo luận những vấn đề nổi bật liên quan đến quan hệ thương mại song phương, đồng thời trao đổi về những quan tâm của Mỹ trong thương mại quốc tế thời gian tới.
 
Hai bên hài lòng với những kết quả hợp tác trong khuôn khổ TIFA, nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, đẩy mạnh cơ chế “cảnh báo sớm” nhằm xử lý kịp thời các rào cản tranh chấp, thúc đẩy hoạt động của các nhóm chuyên đề về sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, thương mại và bảo vệ môi trường, nhằm duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ kinh tế, thương mại hai nước hiện nay.
 
Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn nhằm vượt qua những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay, mong muốn hai nước đẩy nhanh quá trình đàm phán về Hiệp định đầu tư song phương (BIT) nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho các hoạt động đầu tư hai bên, đặc biệt là thu hút nhiều hơn các tập đoàn, công ty Mỹ vào Việt Nam trong thời gian tới.
 
Ông đồng thời khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc xử lý các rào cản nhằm mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam, bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sắp tới.
 
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đánh giá cao tầm quan trọng hàng đầu của thị trường Mỹ đối với nhiều loại hàng hóa của Việt Nam, trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu sang Mỹ các mặt hàng như tôm, cá tra, cá basa, trái cây, quần áo.
 
Bộ trưởng đã đề nghị Đại diện Thương mại Mỹ và các cơ quan liên quan của nước này có tiếng nói tích cực và khách quan hơn trong việc xem xét các vụ kiện chống bán phá giá đối với một số mặt hàng của Việt Nam, yêu cầu phía Mỹ trong thời gian tới không gắn những vấn đề phi kinh tế vào quan hệ thương mại, không để các biện pháp bảo hộ ngăn cản các hoạt động kinh tế-thương mại theo thỏa thuận mà các nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí cao tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần này.
 
Cuộc họp, được hai bên đánh giá là đạt kết quả tích cực, diễn ra trong bối cảnh quy mô hợp tác theo khuôn khổ TIFA giữa hai nước những năm gần đây ngày càng mở rộng, đáp ứng lợi ích đan xen trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, thương mại và bảo vệ môi trường.
 
Trong sáu tháng đầu năm 2009, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 6,2 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Mỹ vào Việt Nam hiện lên tới gần 5 tỷ USD. Trong thời gian tới, hai bên dự kiến ký kết một số dự án lớn trị hàng tỷ USD, đưa Mỹ vào nhóm 5 nước hàng đầu đầu tư vào Việt Nam./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục