Họp khẩn cấp sau khi bạo lực leo thang ở Ai Cập

Hội đồng Tối cao Các lực lượng Vũ trang và Nội các họp khẩn cấp nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất của tình hình bạo lực.

Hội đồng Tối cao Các lực lượng Vũ trang đang cầm quyền tại Ai Cập và Nội các nước này ngày 20/11 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, sau khi người biểu tình và cảnh sát đụng độ tại thủ đô Cairo, nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất của tình hình bạo lực và đảm bảo cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

 

Phát ngôn viên Nội các Ai Cập Mohamed Hegazy cho hay cuộc họp đã tập trung bàn về "tình hình chính trị-an ninh và hậu quả của các vụ đụng độ tại Quảng trường Tahrir, cũng như về nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình hiện nay."

 

Ông cho biết thêm cuộc họp cũng đã thảo luận những biện pháp nhằm "giữ trật tự trên các đường phố và tạo bầu không khí có lợi hướng tới bầu cử."

 

Trong thông cáo phát trên Đài truyền hình quốc gia, Nội các Ai Cập khẳng định cuộc bầu cử quốc hội tại nước này vẫn sẽ bắt đầu đúng kế hoạch vào ngày 28/11 tới, qua đó xua tan những quan ngại rằng các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình có thể làm trệch hướng tiến trình chính trị.

 

Chính phủ cũng khẳng định cảnh sát không sử dụng đạn thật để chống lại người biểu tình.

 

Trong diễn biến liên quan, một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết người biểu tình đã kêu gọi tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn vào lúc 15 giờ GMT tại Suez, nơi hàng trăm cảnh sát đã được triển khai tại trung tâm thành phố cảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục