Hợp long cầu Đồng Nai mới sau 20 tháng thi công

Được khởi công từ 6/2008, cầu có tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, là tuyến đường huyết mạch vận tải người, hàng hóa hai hướng Bắc-Nam.
Ngày 27/11, cầu Đồng Nai mới đã chính thức hợp long sau gần 20 tháng thi công.

Cầu Đồng Nai mới được khởi công xây dựng từ tháng 6/2008 theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Vạn và nút giao thông ngã tư Vũng Tàu.

Ở vị trí cách cầu Đồng Nai cũ 3m về phía thượng lưu, cây cầu mới này dài 461m, rộng 20m, dành cho 5 làn xe lưu thông, gồm 3 làn cho xe cơ giới, 2 làn cho xe hỗn hợp và 1 lề cho khách bộ hành.

Cầu có 5 nhịp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, cho phép các loại xe tải nặng lưu thông an toàn, liên tục.

Đây là cây cầu nhằm chia tải với cầu Đồng Nai cũ nằm trên xa lộ Hà Nội, là tuyến đường huyết mạch vận tải người và hàng hóa từ Bắc vào Nam và ngược lại. Cầu Đồng Nai mới chuyên phục vụ cho các loại xe lưu thông 1 chiều theo hướng Biên Hòa-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cầu Đồng Nai cũ cũng đang được gia cố lại.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng chậm đang khiến công trình đường dẫn vào cầu và cải tạo 2 nút giao thông đường xoay Tân Vạn và nút giao thông ngã tư Vũng Tàu khó hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình phải kéo dài sang đầu năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục