Họp mặt đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam

Chủ tịch nước mong lực lượng vũ trang phát huy truyền thống anh hùng, không lơ là trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch.
Nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, ngày 18/4, tại Khu di tích lịch sử-văn hóa Ban an ninh Trung ương cục miền Nam, Tân Biên, Tây Ninh, Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam - đơn vị chiến đấu, bảo vệ cơ quan và Căn cứ Trung ương cục miền Nam thời kỳ chống Mỹ, đã tổ chức họp mặt truyền thống.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh những điểm truyền thống nổi bật của Đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam là trung thành vô hạn đối với Tổ quốc, nhân dân, luôn luôn bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não Trung ương cục miền Nam; khi không cần súng thì lao động hết mình, sản xuất, đào hầm, phục vụ bằng hết sức lực của mình; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong những lúc bệnh đau, thương tật và luôn luôn học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, thể lực.

Chủ tịch nước mong muốn các lực lượng vũ trang ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lớp cha anh đi trước, luôn luôn rèn luyện ý chí, không lơ là trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Cách đây 54 năm, ngày 18/10/1956, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Trung ương cục miền nam, đoàn 180 được thành lập. Từ tổ, đội hoạt động biệt lập, từng bước đã phát triển thành trung đội, đại đội, tiểu đoàn hoạt động phân tán.

Suốt một chặng đường dài gian khổ, ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 180 an ninh vũ trang với khẩu hiệu “Chỉ biết còn Đảng còn mình” luôn vững vàng bám trụ, đoàn kết hiệp đồng với quân chủ lực, quân địa phương và các lực lượng khác hình thành một vành đai đánh địch.

Đoàn đã bẻ gãy nhiều trận càn lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều biệt kích, thám báo của địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam, góp phần đưa cách mạng miền Nam đến thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã trao 41 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ" tặng các nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam anh hùng./.

Lê Đức Hoảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục