Họp mặt tiễn Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam dự SEA Games 30

Thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam, vận động viên đội tuyển điền kinh Lê Tú Chinh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố cũng như người hâm mộ cả nước.
Họp mặt tiễn Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam dự SEA Games 30 ảnh 1 Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn thể thao tại lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 22/11, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) tổ chức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1) và họp mặt Đoàn thể thao dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30) tại Philippines.

Phát biểu tại buổi họp mặt động viên các vận động viên trước giờ lên đường tham dự SEA Games 30, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định những năm gần đây, thể thao Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực cho toàn dân tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ở tầm quốc tế, thành tích của thể thao Việt Nam đã trở thành niềm tự hào của dân tộc. Các cầu thủ bóng đá nam, nữ của Việt Nam đã đoạt chức vô địch Đông Nam Á và liên tiếp có những chiến tích ở đấu trường châu lục, giờ đã trở thành biểu tượng của sự trỗi dậy, hình ảnh của đất nước trẻ trung và năng động.

Động viên, khích lệ các vận động viên tham dự SEA Games 30, ông Huỳnh Thanh Nhân mong từng thành viên trong đoàn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, nhiệm vụ cũng như niềm vinh dự đã được giao.

Đối với lực lượng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thành phố cần thể hiện là công dân của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đoàn kết, giúp đỡ các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của đất nước ở đấu trường thể thao khu vực.

Tại đấu trường này, người hâm mộ cả nước sẽ lại được chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của các vận động viên, sự chỉ đạo kịp thời của cán bộ, huấn luyện viên và sự cống hiến thầm lặng của các bác sĩ và của đội ngũ hậu cần đoàn thể thao Việt Nam.

“Sự nỗ lực đó sẽ đạt được thành quả và sẽ rất tự hào, xúc động khi lá cờ Tổ quốc tung bay cùng với quốc ca Việt Nam được vang lên trước sự chứng kiến của bạn bè quốc tế trong khu vực và người hâm mộ qua các phương tiện thông tin truyền thông," ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

[Đội U22 Việt Nam lên đường chinh phục huy chương vàng SEA Games]

Thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam, vận động viên đội tuyển điền kinh Lê Tú Chinh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố cũng như người hâm mộ cả nước.

Lê Tú Chinh cho biết dù đã nhiều lần khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng mỗi lần chuẩn bị lên đường, thực hiện nhiệm vụ cho đất nước, Chinh luôn thấy rất tự hào, vinh dự khi được là thành viên tham gia Đoàn thể thao Việt Nam, nhất là tại SEA Games lần thứ 30.

“Vì niềm tự hào của đất nước, niềm tin của người hâm mộ và sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, mỗi thành viên sẽ chấp hành tốt các quy định của đoàn và nỗ lực thi đấu hết sức, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Với các bạn vận động viên các nước, và người dân Philippines, mỗi thành viên sẽ thể hiện rõ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, đoàn kết và hữu nghị,” Lê Tú Chinh khẳng định.

Họp mặt tiễn Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam dự SEA Games 30 ảnh 2Vận động viên đội tuyển điền kinh Lê Tú Chinh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao.

SEA Games 30 chính thức khai mạc vào ngày 30/11 và kết thúc ngày 10/12 với sự tham dự của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Khoảng 8.750 vận động viên sẽ tranh tài 56 môn tại 44 địa điểm thi đấu.

Các hoạt động chính của SEA Games 30 diễn ra tại khu liên hợp thể thao của thành phố New Clark, tỉnh Tarlac trên đảo chính Luzon của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục