Họp Nhóm Điều hành chiến lược Việt Nam và Đức

Ngày 10/9, cuộc họp Nhóm Điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ nhất đã diễn ra tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.
Ngày 10/9, tại Berlin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Emily Haber đồng chủ trì cuộc họp Nhóm Điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ nhất.

Đây là cơ chế đối thoại mới được thiết lập kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 10/2011.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã tập trung trao đổi tình hình triển khai các nội dung trong Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam-Đức trên 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, tư pháp và pháp luật, hợp tác phát triển và bảo vệ môi trường, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, truyền thông.

Hai bên nhất trí đánh giá các nội dung trong Kế hoạch hành động chiến lược đang được triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả tốt, thống nhất phương hướng và biện pháp triển khai Kế hoạch hành động trong giai đoạn tiếp theo.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương của hai nước, tích cực thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục như Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Ngôi nhà Đức, Trường Đại học Việt-Đức, Trường Phổ thông quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Đức và tăng cuờng hợp tác trong những lĩnh vực khác như pháp luật, môi truờng, biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ ứng cử của nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc. Đức khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), ủng hộ EU công nhận Việt Nam là nước có Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác (PCA) với EU. Trên cương vị Điều phối viên quan hệ ASEAN-EU nhiệm kỳ 7/2012-7/2015, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức tăng cường quan hệ với ASEAN.

Trong thời gian ở thăm Đức, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đối ngoại Đức./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục