Hợp tác an ninh mạng Mỹ-Trung đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Một quan chức an ninh cấp cao Mỹ cho hay hai bên đã khởi động dự án hợp tác phòng chống tội phạm mạng, song dự án tiềm năng này đang có dấu hiệu chững lại.

Mỹ và Trung Quốc đã cố gắng vượt qua mọi sự ngờ vực để cùng hợp tác trong vấn đề an ninh mạng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực có nguy cơ đổ vỡ sau khi phía Washington hồi tháng trước cáo buộc năm sỹ quan quân đội Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn công ty của Mỹ và phía Bắc Kinh cũng đã có hành động đáp trả.

Trong một phát biểu ngày 26/6, một quan chức an ninh cấp cao Mỹ cho hay hai bên đã khởi động dự án hợp tác phòng chống tội phạm mạng, song dự án tiềm năng này đang có dấu hiệu chững lại.

Vị quan chức giấu tên này tiết lộ đối tác Trung Quốc thậm chí không giao tiếp với các đồng nghiệp Mỹ, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Mặc dù bày tỏ quan ngại các dự án hợp tác có nguy cơ đổ bể, quan chức này nhấn mạnh kể từ khi Mỹ công khai kết tội năm sỹ quan Trung Quốc, những nỗ lực của các tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc nhằm vào mạng lưới của Mỹ không hề giảm, thậm chí vẫn khá mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Quan hệ ngoại giao căng thẳng cũng khiến quan hệ thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới có thêm những áp lực và gây ra những rắc rối mới cho một số công ty công nghệ của Mỹ đang hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Mục tiêu chính trong vụ đáp trả của phía Bắc Kinh là các tập đoàn công nghệ Mỹ, những công ty đang cố gắng đầu tư vào thị trường có sức tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành điều tra tất cả các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ công nghệ thông tin của Mỹ, thậm chí bày tỏ sự nghi ngờ các công ty hàng đầu của Mỹ như Google, Apple, Yahoo, Cisco Systems, Microsoft, và Facebook âm mưu hoạt động gián điệp và đánh cắp các thông tin mật.

Theo giới phân tích, việc Mỹ lần đầu tiên kết tội năm sỹ quan Trung Quốc với cáo buộc hoạt động gián điệp được cho là một minh chứng cho thấy sự mong manh trong những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và xóa bỏ dần các cáo buộc lẫn nhau liên quan đến tin tặc và tội phạm mạng.

Quan hệ Mỹ-Trung lâm vào căng thẳng chưa từng có sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder hồi tháng Năm vừa qua đưa ra thông cáo công khai kết tội năm sỹ quan Đơn vị 61398, Cục 3 của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc có trụ sở tại thành phố Thượng Hải và đều chưa từng đặt chân vào lãnh thổ Mỹ.

Cùng với việc bác bỏ lời cáo buộc trên, phía Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động của Nhóm Công tác mạng Mỹ-Trung với lý do Washington thiếu lòng tin vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh mạng thông qua đối thoại và hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục