Hợp tác Đảng Cộng sản VN-Đảng Lao động Mexico

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đảng Lao động Mexico nhằm trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác hai bên.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico ngày 14/10, trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội Thế giới lần thứ 3 và Hội thảo Quốc tế lần thứ 11 về giáo dục mầm non Mexico của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez đã thân mật tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Anaya đã chân thành trao đổi với đoàn một số ý kiến về các vấn đề quốc tế, đề cập tới một số biện pháp khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở từng nước, cho rằng quá trình giảm sút kinh tế toàn cầu hiện nay sẽ kéo dài ít nhất trong 3-4 năm tới và đề nghị tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để có kế hoạch hành động đúng đắn, kịp thời và hiệu quả.

Sau khi cảm ơn sự tham gia của đoàn Việt Nam tại Đại hội Thế giới lần thứ 3 và Hội thảo Quốc tế lần thứ 11 về giáo dục mầm non vừa tổ chức tại bang miền Bắc Nuevo Leon, Tổng Bí thư, thượng nghị sỹ Anaya đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp gần đây trong quan hệ giữa PT và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Anaya bày tỏ mong muốn và quyết tâm mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đó góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Bùi Thế Đức thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và những hoạt động chính hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung của nghị quyết về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Ông Bùi Thế Đức hoàn toàn nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư Anaya về tình hình thế giới hiện nay, cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng trong những nhận định trên.

Ông Bùi Thế Đức đã cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ có hiệu quả của PT trong việc tuyên truyền và quảng bá về đất nước và con người Việt Nam tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh, thông qua việc xuất bản các cuốn sách "Những bài viết chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh," và "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn," sự ủng hộ chí tình của PT đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ ngọai ngữ và nghiệp vụ báo chí cho phóng viên TTXVN.

Cũng tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Anaya đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình thực tập cho hai biên tập viên TTXVN sau 6 tháng học tập tại Mexico.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được ông PedroVázquez, Ủy viên Bộ Chính trị đảng PT, hạ nghị sỹ liên bang, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, tiếp thân mật.

Tại buổi tiếp, ông Vázquez thông báo và trao đổi với đoàn về các hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị trong thời gian tới nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Mexico, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng và hai đất nước.

Trước đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự và phát biểu tham luận tại Đại hội Thế giới lần thứ 3 và Hội thảo Quốc tế lần thứ 11 về giáo dục mầm non vừa bế mạc tại bang miền Bắc Nuevo Leon, tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm với nhiều đoàn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục