Hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp dựa trên sự tin cậy và hai bên cùng có lợi

WASHINGTON, D.C., MỸ- Media OutReach – Ngày 17 tháng 5 năm 2022 – Từ ngày 11 đến 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ […]

WASHINGTON, D.C., MỸ- Media OutReach – Ngày 17 tháng 5 năm 2022 – Từ ngày 11 đến 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN – Mỹ trong hai ngày 12 và 13/5 tại Thủ đô Washington theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong chuyến đi này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ và làm việc với nhiều quan chức cấp cao và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ Ngoài ra, Thủ tướng đã tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và gặp gỡ các thành viên cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Chuyến đi để lại ấn tượng mạnh mẽ, mở ra cơ hội hợp tác mới, tăng cường hiểu biết giữa các bên, thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác quốc tế.

Bên lề chuyến công tác tại Mỹ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Mỹ và phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Mỹ.

Cuộc gặp gỡ và làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mỹ

Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp Mỹ vào ngày 11/5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Việt Nam đã coi Mỹ là đối tác nông nghiệp thiết yếu trong nhiều năm qua. Cùng với 27 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ, hai Bộ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất và thiết thực.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và đang khẩn trương triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, định hướng Việt Nam trở thành quốc gia có trách nhiệm đối với an ninh lương thực và môi trường toàn cầu.

Để góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP 26, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì triển khai thực hiện hàng loạt các hoạt động. Ngành nông nghiệp Việt Nam đã và đang chuyển đổi theo hướng nông nghiệp xanh.

Việt Nam đã đóng góp vào nhiều sáng kiến ​​với Mỹ, các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Sáng kiến ​​“ “Đổi mới nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu”  (Agricultural Innovation Mission for Climate – AIM4C); Liên minh hành động “Thúc đẩy tăng trưởng năng suất bền vững cho an ninh lương thực và bảo tồn tài nguyên” (SPG); “Trung tâm Đổi mới công nghệ thực phẩm”; và Sáng kiến ​​”100 triệu nông dân: chuyển đổi sang hệ thống lương thực không phát thải và thân thiện với môi trường”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cả về nguồn lực về tài chính và kỹ thuật, thông qua các hành động cụ thể để Việt Nam có thể tăng cường năng lực và thực hiện thành công các sáng kiến toàn cầu, chuyển đổi nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường và có mức phát thải carbon thấp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Mỹ tiếp tục quan tâm và đưa ra các gói hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để Việt Nam thực hiện một cách hiệu quả hơn các cam kết trong Hiệp định giữa hai bên, như (i) Tăng cường năng lực thực thi pháp luật về gỗ và gỗ thương mại sản phẩm, điều tra tài nguyên rừng cho các cơ quan Việt Nam; (ii) Nâng cao năng lực quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng (Payment for Forest Environmental Services – PFES) để thực hiện tốt hơn các cam kết về phát triển rừng bền vững, tạo sinh kế cho người dân.

Thay mặt Bộ Nông nghiệp Mỹ, Thứ trưởng Jason Hafemeiser cảm ơn Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã cung cấp bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp và khẳng định Mỹ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu về nông nghiệp và ngành nông nghiệp hai nước có tính bổ trợ cho nhau để cùng phát triển.

Thứ trưởng Jason Hafemeiser thông báo việc mở cửa cho quả bưởi (pomelo) của Việt Nam đang được thúc đẩy một cách tích cực. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh đến hợp tác nhằm tăng cường năng lực phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Mỹ hiện nay. Hơn nữa, Mỹ đã lên kế hoạch cho COP27 để tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến ​​đã và đang được triển khai thực hiện.

Để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đã nêu ở trên, hai bên cùng nhất trí chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của hai bộ tích cực hợp tác, trao đổi sâu hơn để đưa ra những phương án tốt nhất trong việc thúc đẩy mở cửa thị trường, hợp tác khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội thảo kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Mỹ

Vào ngày 13/5/2022, tại Washington D.C., Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và Phó chủ tịch Cấp cao về Chính sách tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ- ASEAN (US-ASEAN Business Council – USABC), ông Marc Mealy, đã đồng chủ trì hội thảo kết nối các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Mỹ.

Tham gia hội thảo có đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngân hàng, quỹ đầu tư của hai nước. Các hiệp hội hàng hóa lớn của Mỹ, như Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Mỹ, Hội đồng Ngũ cốc Mỹ, Hội đồng Nhà sản xuất Thịt lợn Quốc gia và một số tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã thông tin về định hướng ưu tiên của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/01/2022.

“Nông nghiệp sinh thái – Nông thôn hiện đại – Nông dân đổi mới sáng tạo” là ba trụ cột của Chiến lược này. Để đạt được điều này, nền nông nghiệp Việt Nam phải chuyển từ tư duy kinh tế theo đầu ra sang kinh tế, xây dựng giá trị tổng hợp nông – lâm – thủy sản, liên kết chuỗi giá trị nông hộ với doanh nghiệp địa phương và tập đoàn toàn cầu, tạo cụm ngành, phát triển hệ thống lưu trữ, bảo quản, chế biến, logistics và phân phối, tăng cường đổi mới, số hóa, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp.

Để thực hiện chiến lược này, điều cốt yếu là phải xây dựng quan hệ đối tác tin cậy giữa các doanh nghiệp nông nghiệp của hai nước. Việt Nam và Mỹ là hai quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp. Tuy nhiên, các sản phẩm nông – lâm – thủy sản của hai nước có tính bổ sung, không cạnh tranh hay thay thế nhau.

Ngoài ra, với sự đồng hành của Chính phủ hai nước trong việc tạo điều kiện mở cửa thị trường, kim ngạch xuất nhập khẩu nông – lâm – thủy sản giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng hơn gấp đôi từ 7,4 tỷ USD năm 2015 lên 17 tỷ USD năm 2021.

Việt Nam có thế mạnh về cây công nghiệp nhiệt đới, rau nhiệt đới, nuôi trồng thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ. Trong khi đó, Mỹ là một quốc gia mạnh về thức ăn chăn nuôi, thịt và các sản phẩm thủy sản và công nghệ sinh học.

Tại hội thảo, doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về thế mạnh và nhu cầu hợp tác thương mại, đầu tư nông nghiệp giữa Việt Nam và Mỹ Các doanh nghiệp Mỹ đặc biệt quan tâm đến xuất khẩu và đầu tư vào các đầu vào thế hệ mới cho sản xuất nông nghiệp, các mô hình canh tác bền vững,tuần hoàn, ít phát thải, tận dụng cơ hội thị trường nông sản không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ASEAN (với 650 triệu dân), mà Việt Nam là cửa ngõ trung tâm để tiếp cận nhu cầu của khối này.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Mỹ đã trở thành đối tác nhập khẩu nông – lâm -thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Bộ trưởng định hướng doanh nghiệp hai nước xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy, ổn định và lâu dài trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Đó là cơ sở để tận dụng tốt nhất các cơ hội mới do các sự kiện toàn cầu tạo ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp hai nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẵn sàng chuẩn bị các diễn đàn để các doanh nghiệp, địa phương trao đổi, tận dụng tốt nhất các cơ hội mới về công nghệ và thị trường. Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi các hiệp hội ngành hàng, tập đoàn lớn của Mỹ phối hợp với Bộ cung cấp thông tin, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam về các yêu cầu, tiêu chuẩn của thị trường nông – lâm – thủy sản Mỹ.

Trong khuôn khổ hội thảo, bốn thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bên, bao gồm: (1) Biên bản ghi nhớ (MoU) về thỏa thuận hợp tác giữa Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững với Pepsico và Care International về tăng cường hợp tác sản xuất lương thực bao trùm và bền vững tại Việt Nam; (2) Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa tỉnh Bắc Giang và ERG Group về xúc tiến thương mại nông sản địa phương; (3) Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Nội thất Mộc Thịnh Phát và Công ty Grasslands Farms về xúc tiến thương mại nông sản; và (4) Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Công ty Xuất nhập khẩu Quốc tế Nevist Việt Nam và AGP về xúc tiến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết: “Từ năm 2020, Mỹ đã trở thành đối tác lớn nhất trong thương mại nông – lâm – thủy sản với Việt Nam. tin tốt là bất chấp đại dịch COVID, suy thoái kinh tế và gián đoạn chuỗi cung ứng, cả xuất khẩu và nhập khẩu của các sản phẩm nông -lâm -thủy sản gần đây đều tăng ở mức hai con số. Điều này chứng tỏ sự bổ sung cho nhau, chứ không phải là sự cạnh tranh trực tiếp của các sản phẩm nông – lâm – thủy sản giữa Việt Nam và Mỹ. Chính sách chung của chúng tôi là phát triển quan hệ đối tác tin cậy và đảm bảo lợi ích chung trong hợp tác nông nghiệp với Mỹ”.

Tin cùng chuyên mục