Hợp tác kinh tế 5 tỉnh, thành Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 25/11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 4 tỉnh, thành của Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VI, diễn ra ở tỉnh Lào Cai.
Ngày 25/11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế năm tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc lần thứ VI, diễn ra tại tỉnh Lào Cai, nhằm hiện thực hóa chủ trương và sáng kiến xây dựng tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Báo cáo tổng quan kết quả thực hiện Biên bản hội nghị hợp tác lần thứ V và phương hướng nhiệm vụ hợp tác trong thời gian tới đã nêu bật những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác về đầu tư, trao đổi thương mại, lĩnh vực nghiên cứu, du lịch, giao thông vận tải, giao lưu văn hóa, hợp tác về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phòng chống dịch bệnh, phát triển nông nghiệp… của các tỉnh trong tuyến hành lang kinh tế.

Hợp tác về đầu tư và trao đổi thương mại, hợp tác du lịch đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Quan hệ trao đổi thương mại giữa các tỉnh, thành phố tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai năm 2009 đạt 650 triệu USD.

Việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài luôn được các địa phương thực hiện tốt; lĩnh vực tài chính, ngân hàng giữa các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế được mở rộng, điển hình là công tác thanh toán biên mậu; hoạt động xúc tiến thương mại được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng. Hợp tác về du lịch được đẩy mạnh đã khai thác tốt tiềm năng du lịch của các địa phương, các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang; phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng các tuyến du lịch mới.

Năm tỉnh, thành phố trong tuyến hành lang kinh tế đã ký Biên bản hội nghị lần thứ VI-2010 với nhiều nội dung sẽ triển khai hợp tác thực hiện trong thời gian tới.

Các tỉnh, thành phố thuộc tuyến hành lang sẽ tăng cường hợp tác kết nối không gian kinh tế-xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển hợp tác đầu tư và trao đổi thương mại; tạo môi trường đẩy mạnh tự do hóa thương mại và tiện lợi hóa lưu thông hàng hóa của tuyến hành lang kinh tế.

Các địa phương đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phòng chống dịch bệnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn và lĩnh vực tư pháp.

Trước đó, tối 24/11 và sáng 25/11, tại thành phố Lào Cai, chương trình liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc cùng buổi tọa đàm với chủ đề “Giao lưu bài ca hữu nghị Việt-Trung” đã thu hút hàng vạn khán giả đến xem và cổ vũ.

Theo kế hoạch, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế năm tỉnh, thành phố lần thứ VII năm 2011 sẽ được tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc./.

Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục