Hợp tác ngăn lao động Việt bất hợp pháp ở Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp hạn chế người lao động vi phạm hợp đồng tại Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, chiều 27/8, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn QuốcYun Byung-se về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se bày tỏ vui mừng đón tiếp PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm và làm việc củaPhó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc, đặc biệt diễn ra ngay trước thềmchuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Park Geun-hye, dự kiến diễnra từ ngày 7-11/9.

Bộ trưởng Ngoại giao Yun Byung-se tin tưởng hai nước sẽ có những hợp táctoàn diện hơn nữa về giáo dục và khoa học công nghệ, đặc biệt là hợp tác củaviện KIST với V-KIST tại Việt Nam đồng thời đánh giá cao sáu giải pháp mạnh mẽcủa Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn tình trạng lao động Việt Nam bất hợp pháptại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Đề cập đến những thế mạnh về khoa học công nghệ của Hàn Quốc, trong đó nổibật là công nghệ điện hạt nhân (đứng thứ 5 thế giới), Bộ trưởng Yun Byung-se chobiết sẽ cung cấp những giải pháp tối ưu nhất cho Việt Nam trong vấn đề này nếuđược đề nghị.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng sẽ quan tâm và phối hợp chặt chẽ các cơ quanhữu quan của Hàn Quốc cùng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Việt khôngngừng phát triển.

Trao đổi với Bộ trưởng Yun Byung-se, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửilời chào và thăm hỏi tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới Tổng thống Pak Geun-hye đồng thời khẳng định,chuyến thăm và làm việc của Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tới Hàn Quốc sẽ tạotiền đề cho bước chuyển mạnh mẽ trong hợp tác về giáo dục và khoa học công nghệgiữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Yun Byung-se vềmột số hợp tác lớn về giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới, đặc biệt làdự án V-KIST chuẩn bị triển khai ở Việt Nam và dự án GIDC.

Về vấn đề lao động, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thêm rằngChính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ vềluật pháp, chính sách, tuyên truyền, giáo dục và chế tài kinh tế nhằm hạn chếtình trạng người lao động vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.Tuy nhiên, các biện pháp này của Việt Nam sẽ không thể phát huy hiệu quả nếuthiếu sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việcgiải quyết vấn đề này và hy vọng phía Hàn Quốc xem xét sớm mở lại việc tiếp nhậnlao động Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cần tích cực thúc đẩy đàm phán và sớm ký kết Hiệpđịnh tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại, tạo điều kiện tăngcường giao lưu và hợp tác kinh tế giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thông báo với Bộ trưởng Yun Byung-se về dựán tiền khả thi đưa chương trình giảng dạy tiếng Hàn vào các trường phổ thôngViệt Nam bên cạnh các ngôn ngữ Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cấp cao Chính phủViệt Nam đã tới thăm Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Hàn Quốc; thăm Việnkhoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc vàchứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ (MOU) giữa ba trường dạy nghề của Việt Nam vớihai trường dạy nghề của Hàn Quốc.

Được thành lập năm 2005, Trung tâm thông tin và máy tính quốc gia (NCIA)trực thuộc Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc có chức năng quản lý và vậnhành tổng thể mạng thông tin Chính phủ như bảo mật, liên kết mạng, lưu trữ, máychủ. Với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống tin tức khi có sự đe dọa từ bên ngoài; thiếtkế, lập trình chương trình khi Chính phủ cần thiết; cung cấp dịch vụ cho cơ quanhành chính thông qua mạng lưới thông tin chuyên dụng của cơ quan Chính phủ...

NCIA được xem là trái tim của Chính phủ điện tử Hàn Quốc, Trung tâm nàycung cấp trên 90% các dịch vụ công tới người dân một cách hiệu quả.

Sau khi tham quan cơ sở vật chất của NCIA, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhânđã nghe kinh nghiệm của phía Hàn Quốc từ công tác chuẩn bị dự án, triển khai xâydựng, quản lý và vận hành; công tác chuẩn bị dự án; triển khai dự án; quá trìnhvận hành NCIA.

Đến thăm Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) - cơ quannghiên cứu đa ngành hàng đầu của Hàn Quốc, có trình độ nghiên cứu cơ bản vànghiên cứu ứng dụng mang tầm quốc tế, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự pháttriển khoa học công nghệ của Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳngđịnh dự án V-KIST mà hai bên đang hợp tác là một minh chứng sinh động cho mốiquan hệ đối tác chiến lược Việt-Hàn.

Đánh giá cao những nghiên cứu về não bộ con người, công nghệ Nano, vậtliệu mới mà Viện KIST đang triển khai mạnh mẽ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhânmong muốn Viện KIST tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình về quá trình triểnkhai, vận hành Viện KIST. Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nghiên cứu khả thidự án V-KIST và đưa dự án này vào danh mục các dự án viện trợ không hoàn lại ODAđược ký kết giữa Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam để thực hiện từ năm2014.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cấp cao chính phủViệt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Thay mặt lãnh đạo đảngvà nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương cán bộ và nhân viên cơ quan đại diện đãhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnhđại sứ quán cần nỗ lực hơn nữa cho việc củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt-Hànngày càng phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm hơn đến lĩnh vực hợp tác vềkhoa học và công nghệ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí được Quốc hội Lào phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.