Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Indonesia

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Việt Nam và Indonesia hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhất là đẩy mạnh hợp tác qua kênh nghị viện.
Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Indonesia ảnh 1Ảnh minh họa.

Chiều 14/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia, do ông Fadli Zon, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện của Hạ viện Indonesia sang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hai cơ quan lập pháp hai nước nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp sau thời gian dài bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao nội dung làm việc của đoàn với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác nghị viện hai nước sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Về quan hệ hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Indonesia đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, sớm mở cửa, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; Indonesia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch G-20, tổ chức thành công Diễn đàn Quốc hội P-20 tháng 10/2022 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng Indonesia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA-44 năm 2023 và tiếp tục phát triển năng động, thực hiện thành công "Tầm nhìn Indonesia 2045," trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc (17/8/1945-17/8/2045).

Khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Indonesia, hướng tới kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhất là đẩy mạnh hợp tác qua kênh hợp tác nghị viện cho tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược hai nước.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia đã ký Thỏa thuận hợp tác tháng 3/2010 nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam), Tổng thống Joko Widodo thăm Việt Nam 9/2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nghị viện Indonesia cùng phối hợp với Quốc hội Việt Nam quan tâm đôn đốc, giám sát các bộ, ngành hai nước tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Hành động 2019-2023 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tiến tới xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028.

[Quan hệ Việt Nam-Indonesia dựa trên những nền tảng rất vững chắc]

Hai bên rà soát và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác hướng tới cùng phục hồi và phát triển sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam đề nghị hai bên quan tâm triển khai hợp tác một số trọng tâm lớn như đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy các bộ/ngành hữu quan có biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển đà tăng trưởng thương mại hiện nay theo hướng cân bằng cán cân thương mại...

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại ASEAN và Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ ủng hộ và phối hợp với Nghị viện Indonesia tổ chức thành công AIPA-44.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia Fadli Zon nhất trí với các đánh giá và đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội liên quan đến gìn giữ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Ông Fadli Zon cho biết các cơ quan chức năng Indonesia và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Indonesia trong thời gian tới.

Ghi nhận sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, ông Fadli Zon cho rằng cơ quan lập pháp hai nước cần tăng cường giám sát, thúc đẩy hơn nữa những quan hệ hợp tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục